Trà Vinh: Hàng trăm tỉ đồng chăm lo đời sống người dân trong mùa dịch

TRẦN LƯU |

Quan điểm được tỉnh Trà Vinh duy trì xuyên suốt là: “Không để dân thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ sót người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19"...

Từ khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư (ngày 27.4) đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 478 ca dương tính với SARS-CoV-2 (436 ca trong nước, 42 ca nhập cảnh, đã có 81 ca xuất viện). Tỉnh đã thiết lập 48 vùng cách ly, phong tỏa và thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 19.7.

Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 16.439 hộ dân với 64.917 nhân khẩu và đã làm nhiều người mất việc làm, thu nhập; hàng hóa nông sản đến kỳ thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Bên cạnh đó, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ đợt dịch lần thứ tư đến nay Trà Vinh tiếp nhận gần 30.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy thăm các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: TR.L.
Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy thăm các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: TR.L.

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung khẩn trương triển khai giải ngân hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo Nghị quyết 68, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống an toàn cho người dân.

Đến ngày 6.8, Trà Vinh đã hỗ trợ trên 40 tỉ đồng cho 60.422 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, tiền ăn cho 873 trường hợp là F0 và F1.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Hội Phụ nữ, LĐLĐ tỉnh cũng đã vận động bằng nhiều hình thức để hỗ trợ nhiều phần quà gồm gạo, rau, củ, quả, các nhu yếu phẩm cho người dân Trà Vinh đang lao động, sinh sống ở các khu cách ly trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là những chuyến xe hàng hóa nông sản mang đậm nghĩa tình Trà Vinh hỗ trợ cho TP.HCM đang trong lúc khó khăn.

Chuyến xe nghĩa tình đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân Trà Vinh ở TP.HCM gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TR.L.
Chuyến xe nghĩa tình đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân Trà Vinh ở TP.HCM gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TR.L.

Hiện tại, tỉnh Trà Vinh cũng đang chỉ đạo tiếp tục rà soát và xác định còn trên 34.000 người thuộc các đối tượng cần hỗ trợ với số tiền khoảng trên 51 tỉ đồng, với phương châm thần tốc, bằng mọi cách để người dân nhận được sự hỗ trợ cần thiết ngay trong lúc khó khăn này.

Đặc biệt, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã triển khai mô hình tiếp nhận ý kiến phản ánh, và khảo sát dư luận xã hội trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã ghi nhận khoảng trên 200 ý kiến đóng góp. Từ đó đã có những chỉ đạo kịp thời, khắc phục hạn chế, và nhân rộng những cách làm hay trong phòng chống dịch.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, sau 2 tháng vạn động quỹ phòng dịch COVID-19, tỉnh đã nhận đóng góp của 655 tập thể, cá nhân với tổng số tiền và hiện vật quy ra trên 21 tỉ đồng, gần 50% số tiền, hiện vật này đã được hỗ trợ cho người dân thật sự khó khăn là các ca F0, F1 và chi mua vật tư thiết bị y tế cần thiết để phòng chống dịch.

Số còn lại được kết hợp cùng với nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh sẽ tiếp tục được sử dụng đúng mục đích, đối tượng và công khai minh bạch với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đảm bảo “Không để dân thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ sót người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19".

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Trà Vinh hỗ trợ TPHCM gần 80 tấn lương thực, thực phẩm

TRÍ DŨNG |

Gần 50 tấn gạo, 30 tấn thực phẩm, rau, củ, quả được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh vận chuyển hỗ trợ TP.HCM và các địa phương trong tỉnh hỗ trợ các khu cách ly, khu phong tỏa, công nhân lao động và nhân dân các địa phương.

Trà Vinh chỉ đạo gỡ khó cho tiêu thụ nông thủy sản

TRẦN LƯU |

Ngày 1.8, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký văn bản tạo điều kiện cho việc tiêu thụ hàng hóa, nông thủy sản của nhân dân trên địa bàn.

Trà Vinh: Chuyến xe thứ 2 chở 19 tấn gạo hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ TPHCM

TRÍ DŨNG |

Sáng 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức chuyến xe thứ 2 vận chuyển 19 tấn gạo hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) TP.Hồ Chí Minh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LĐLĐ Trà Vinh hỗ trợ TPHCM gần 80 tấn lương thực, thực phẩm

TRÍ DŨNG |

Gần 50 tấn gạo, 30 tấn thực phẩm, rau, củ, quả được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh vận chuyển hỗ trợ TP.HCM và các địa phương trong tỉnh hỗ trợ các khu cách ly, khu phong tỏa, công nhân lao động và nhân dân các địa phương.

Trà Vinh chỉ đạo gỡ khó cho tiêu thụ nông thủy sản

TRẦN LƯU |

Ngày 1.8, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký văn bản tạo điều kiện cho việc tiêu thụ hàng hóa, nông thủy sản của nhân dân trên địa bàn.

Trà Vinh: Chuyến xe thứ 2 chở 19 tấn gạo hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ TPHCM

TRÍ DŨNG |

Sáng 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức chuyến xe thứ 2 vận chuyển 19 tấn gạo hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) TP.Hồ Chí Minh.