TP.Hồ Chí Minh nguy cơ thiếu hụt lao động

Nam Dương |

Tại TPHCM, sự thiếu hụt lao động sau dịch bệnh COVID-19 đang hiện hữu rõ ràng, bởi nhiều người lao động từ các tỉnh thành đã quyết định trở về quê do gặp khó khăn khi dịch bệnh bùng phát. Do nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều người cân nhắc chọn lựa có tiếp tục làm việc tại TPHCM nữa hay không...

Khó khăn, người lao động về quê sinh sống

Cuối tháng 7.2021, sau một thời gian chờ đợi nhưng tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM chưa bớt và công ty (Cty) cũng không thể tăng thêm lao động, chị Trần Thị Kim Hương, CN Cty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TPHCM) đành trở về quê ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Chị Hương cho biết phải về quê vì ở lại TPHCM thì chưa được đi làm, trong khi phải trang trải rất nhiều chi phí.

May mắn chị còn được Cty trả 75% lương cơ bản nên cũng có vài triệu đồng để chi tiêu. Hiện, nghe thông tin Cty cần người làm, chị Hương muốn quay trở lại TPHCM làm việc nhưng không có cách nào để đi.

Tương tự, chị Thiều Thị Mỹ Hiên, nhân viên Cty CP Việt Hưng (Q.12, TPHCM) cũng về quê tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên từ đầu tháng 8.2021. Chị Hiên tâm sự: “Cty phải nghỉ việc dài ngày để phòng chống dịch, ở TPHCM bây giờ khó khăn quá, tiền lương không có, lại phải thuê nhà nên tranh thủ về quê giúp cha mẹ trồng rau, cắt lúa. Khi nào hết dịch tôi mới cân nhắc việc quay lại làm việc”.

Trường hợp chị Hương, chị Hiên chỉ là những điển hình về việc CN gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, phải về quê để tránh dịch và giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Thời gian qua, rất nhiều lao động ở TPHCM về quê tránh dịch - đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động khi hoạt động sản xuất được mở trở lại.

Ông Nguyễn Uy Danh - Chủ tịch CĐ Cty Pepperl + Fuchs Việt Nam (KCX Tân Thuận) - cho biết, do dịch bệnh kéo dài, NLĐ cảm thấy chán nản nên nhiều người đã bỏ về quê tránh dịch và cũng khó quay lại kịp thời nếu doanh nghiệp sản xuất trở lại.

Giám đốc nhân sự một Cty có gần 11.000 lao động ở KCN Tây Bắc Củ Chi, cho hay có nhiều lao động về quê và khả năng trở lại làm việc sau dịch là không cao. Lý do, khi dịch bệnh bùng phát kéo dài, cũng là lúc NLĐ nhận thấy rõ nhất nếu không có chỗ dựa vững chắc là gia đình thì họ sẽ gặp phải khó khăn, nhất là những người phải ở trọ.

“Thực tế chứng minh nhiều NLĐ ở lại TPHCM dịp giãn cách xã hội vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy nhiều người có xu hướng dịch chuyển về quê để tìm việc mới phù hợp và chắc chắc về lâu dài nhiều doanh nghiệp sẽ thiếu hụt lao động” - vị giám đốc nhân sự nói.

Khả năng thiếu hụt lao động cao

Khó khăn khi tuyển dụng là thực tế nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đang phải đối mặt. Ông Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐ Cty Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TPHCM) - cho hay, nhu cầu nhân lực bình thường của Cty khoảng 1.450 lao động, nhưng cũng chỉ duy trì lực lượng ổn định khoảng 1.200 người. Cty đã nhiều lần đăng tuyển dụng lao động mà chưa đủ, do đó khi dịch bệnh ổn định, hoạt động sản xuất bình thường thì nguy cơ thiếu lao động là chắc chắn.

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) - cho biết bình thường Công ty ông có khoảng gần 6.000 lao động đi làm, do dịch bệnh chỉ có khoảng gần 2.000 lao động được đi làm theo phương thức “3 tại chỗ” hoặc “Một cung đường hai điểm đến”. Vì thế, nhiều NLĐ không được đi làm có khả năng đã về quê vì khó “trụ” được ở TPHCM trong giai đoạn hiện nay.

“Hiện rất khó để biết NLĐ có nghỉ việc hay không vì nhiều Cty vẫn đang trả lương ngừng việc cho NLĐ, nên nhiều người dù có ý định nghỉ không làm việc nữa cũng không thông báo lúc này vì họ vẫn đang được hưởng một chút tiền lương, nhưng khả năng thiếu hụt lao động là cao” - ông Hồng nhận định.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen (Quận Bình Tân, TPHCM) - cho biết, Công ty có hàng chục nghìn lao động ở các địa phương đến TPHCM làm việc. Theo ông Nghiệp, nguy cơ thiếu hụt lao động sau dịch bệnh COVID-19 là có vì các tỉnh, thành khác hiện nay cũng có nhiều doanh nghiệp được mở ra, cơ hội việc làm là nhiều, trong khi tiền lương, thu nhập so với TPHCM không chệnh lệch lớn.

“NLĐ về quê sẽ được ở gần nhà, không phải thuê nhà trọ, không phải xa con cái. Đặc biệt, trong dịch vừa qua, nhiều NLĐ ở trọ gặp khó khăn, còn những người có gia đình bớt khó khăn hơn rất nhiều. Như vậy, NLĐ sẽ có cân nhắc để chọn lựa có tiếp tục làm việc tại TPHCM nữa không” - ông Nghiệp nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh đề nghị xem xét 4 kiến nghị để hỗ trợ tăng trưởng

Vũ Long |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ 4 kiến nghị để TPHCM ổn định sản xuất, tăng trưởng kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

Hải Phòng chuẩn bị đón 560.000 liều vaccine Vero Cell từ TP.Hồ Chí Minh

Mai Dung |

Dự kiến từ ngày 8.9 đến 15.9, 560.000 liều vaccine COVID-19 sẽ được chuyển liên tục từ TP.Hồ Chí Minh về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển về TP.Hải Phòng để thành phố triển khai tiêm cho đối tượng ưu tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Hồ Chí Minh đề nghị xem xét 4 kiến nghị để hỗ trợ tăng trưởng

Vũ Long |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ 4 kiến nghị để TPHCM ổn định sản xuất, tăng trưởng kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

Hải Phòng chuẩn bị đón 560.000 liều vaccine Vero Cell từ TP.Hồ Chí Minh

Mai Dung |

Dự kiến từ ngày 8.9 đến 15.9, 560.000 liều vaccine COVID-19 sẽ được chuyển liên tục từ TP.Hồ Chí Minh về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển về TP.Hải Phòng để thành phố triển khai tiêm cho đối tượng ưu tiên.