TP.Hồ Chí Minh: Cần khoảng 70.000-75.000 việc làm trong quý I/2021

Nam Dương |

Theo ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu nhân lực Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc, để các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hoạt động ổn định phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Còn năm 2021, TPHCM cần khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm, trong đó có 140.000 chỗ việc làm mới.

Chủ yếu tuyển dụng việc làm phổ thông

9h30 sáng 22.2, chúng tôi đến Phòng Giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐTBXH TPHCM ở 153 Xô viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TPHCM. Lúc này, chỉ có một người đăng ký tìm việc. Anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, nhà ở quận Bình Thạnh) cho biết, trước đây, anh làm lái xe cho một người Hàn Quốc ở quận 1 với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Do người này đã về nước nên hiện nay, anh đi tìm việc làm mới và lương đề nghị là 8 triệu đồng/tháng.

Còn chị Thu Hà (55 tuổi) nguyên là nhân viên kế toán đã nghỉ hưu, đi tìm việc để có thêm thu nhập vì lương hưu của chị chỉ chưa đầy 3 triệu đồng/tháng. “Mức lương hưu thấp, trong khi mình còn đủ sức khỏe và có nghề nên nghĩ phải đi làm thêm để có thêm thu nhập. Giờ chỉ cần làm việc nhẹ nhàng kiếm thêm vài triệu đồng/tháng còn dành thời gian để chăm lo cho gia đình” - chị Hà chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Phương - một tài xế xe tải - cho hay, trước đây, anh làm lái xe cho một công ty tư nhân, chuyên giao nhận hàng hóa tại Cảng Cát Lái với mức lương khoảng 9,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, anh Phương muốn tìm việc mới vì việc lái xe lại kiêm thêm giao nhận hàng hóa phải về khuya.

Quan sát các thông tin tuyển dụng ở đây, chúng tôi nhận thấy, đa phần là các công việc mang tính thời vụ, giao nhận hàng cho một số quán ăn, nhà hàng, bán hàng trong siêu thị, hay giúp việc nhà, không cần trình độ nghề nghiệp. Chỉ có một số ít công ty có đăng tuyển dụng vài chục lao động nhưng cũng chỉ cần chủ yếu là lao động phổ thông. Rất ít công ty tuyển dụng lao động cần trình độ tay nghề.

Cần khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm trong năm 2021

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM - nhận định, việc người lao động ít đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để tìm việc đầu năm do ý thức phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19, hạn chế tập trung.

Ngoài ra, do một số lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, quán ăn hay các quán cà phê khác còn thực hiện việc hạn chế tập trung theo quy định của UBND TPHCM, nên nhu cầu nhân lực ở các lĩnh vực này giảm, dẫn đến người đi tìm việc đầu năm giảm.

Cũng theo ông Vân, nhu cầu nhân lực Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc. Các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hoạt động ổn định phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhu cầu nhân lực tập trung ở các ngành kinh doanh - thương mại; dịch vụ phục vụ; dệt may - giày da; chế biến thực phẩm; hóa chất - nhựa - caosu; dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng; vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng; công nghệ thông tin; du lịch - nhà hàng - khách sạn.

Còn năm 2021, TPHCM cần khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm việc, trong đó có 140.000 chỗ việc làm mới. Nhu cầu nhân lực năm 2021 tập trung ở các ngành: Kinh doanh - thương mại chiếm 20,16%, điện tử - công nghệ thông tin chiếm 10,96%; dịch vụ - phục vụ chiếm 7,25%; cơ khí - tự động hóa chiếm 5,60%; vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng chiếm 5,41%; dịch vụ cá nhân - chăm sóc sức khỏe và y tế chiếm 5,37%; dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng chiếm 4,13%; dệt may - giày da chiếm 3,61%; kinh doanh tài sản - bất động sản chiếm 3,24%; tài chính - tín dụng - ngân hàng chiếm 3,75%; kế toán - kiểm toán chiếm 3,15%; du lịch - nhà hàng - khách sạn chiếm 2,86%.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ít người đến Trung tâm dịch vụ việc làm tìm việc sau Tết

Nam Dương |

Nguyên nhân ít người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tìm việc là do lo ngại dịch COVID-19 và nhu cầu nhân lực ở một số ngành dịch vụ thương mại, nhà hàng, quán ăn thấp.

Giới thiệu việc làm cho người lao động của công ty bị giải thể ngày đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 18.2, tổ chức Công đoàn Bình Dương đang liên hệ giới thiệu việc làm cho hàng trăm người lao động của một công ty bị giải thể ngay đầu năm mới.

Mong chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định việc làm đời sống công nhân

Nam Dương |

Cán bộ Công đoàn mong muốn nhanh chóng có vaccine phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả để doanh nghiệp ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống công nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Ít người đến Trung tâm dịch vụ việc làm tìm việc sau Tết

Nam Dương |

Nguyên nhân ít người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tìm việc là do lo ngại dịch COVID-19 và nhu cầu nhân lực ở một số ngành dịch vụ thương mại, nhà hàng, quán ăn thấp.

Giới thiệu việc làm cho người lao động của công ty bị giải thể ngày đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 18.2, tổ chức Công đoàn Bình Dương đang liên hệ giới thiệu việc làm cho hàng trăm người lao động của một công ty bị giải thể ngay đầu năm mới.

Mong chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định việc làm đời sống công nhân

Nam Dương |

Cán bộ Công đoàn mong muốn nhanh chóng có vaccine phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả để doanh nghiệp ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống công nhân.