TPHCM và Bình Dương: Giá nhà trọ không tăng, người lao động an tâm làm việc

Nam Dương - Đình Trọng |

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại TPHCM và Bình Dương, giá phòng trọ cho công nhân không tăng. Nhiều chủ nhà trọ đã có ưu đãi cho người người thuê. Tại TPHCM, LĐLĐ Quận Tân Phú còn ký Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với chủ nhà trọ giảm giá 10% - 20% cho công nhân.

Giá phòng trọ không tăng

Ông Nguyễn Trường Sơn - Quản lý Khu nhà trọ Phước Long B, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) cho biết: Khu nhà trọ có 36 căn với nhân khẩu hơn 200 người ở trọ. Mức thuê bình quân là 2,3 triệu đồng căn 30m2. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, theo chủ trương chung, khu nhà trọ giảm giá 30% cho công nhân trọ ở đây nên giá thuê phòng chỉ còn khoảng 1,7 - 1,8 triệu đồng/căn. Từ sau Tết đến nay, do tình hình dịch COVID-19 đã ổn định, nên giá thuê được tính lại theo mức giá trước đây, như vậy là không tăng giá phòng trọ. Ông Sơn cho biết thêm so với những khu nhà trọ ở gần kế bên, thì giá phòng trọ ở đây luôn thấp hơn từ 10% - 20%.

Anh Trần Quốc Khánh, công nhân Công ty Quảng cáo Gia Khánh, đang ở trọ tại khu nhà trọ 118/17 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, giá thuê phòng trọ 16m2 và một gác xép của anh từ sau Tết đến nay vẫn giữ nguyên. Tổng cộng 1 tháng anh trả hơn 1,8 triệu đồng cả tiền điện nước. Trong dịp dịch COVID-19 bùng phát, chủ nhà trọ chỉ lấy tiền thuê 1 triệu đồng/tháng, vì thế chúng tôi luôn gắn bó với chủ nhà trọ.

Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ nhà trọ 118/17 Tân Hương cho biết: ia đình chị có 7 phòng trọ với chưa đến 20 công nhân ở trọ. Từ nhiều năm nay chị không tăng giá phòng trọ và cũng có nhiều hỗ trợ cho công nhân vì “công nhân vất vả lắm, mình hỗ trợ được gì thì cố gắng hỗ trợ”.

Cùng suy nghĩ trên, ông Hoàng Kim Hùng, chủ nhà trọ Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, có 70 phòng trọ với hơn 150 công nhân ở trọ cho biết, từ nhiều năm qua gia đình không tăng giá phòng trọ và trong đợt dịch COVD-19. Gia đình ông đã giảm giá 50% cho những công nhân bị mất việc, giãn việc. Chưa kể, trong các dịp lễ Tết, đều có chăm lo cho người ở trọ, chính vì thế có nhiều người gắn bó với khu nhà trọ gần 20 năm nay.

Bà Phạm Thị Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú cho biết: Giá thuê phòng trọ trên địa bàn quận không thay đổi. Thậm chí mới đây, LĐLĐ quận Tân Phú còn ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với 2 chủ nhà trọ giảm giá 10% - 20% cho công nhân và dự kiến sắp tới đây sẽ mở rộng chương trình này với một số chủ nhà trọ khác.

Vận động chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Tại Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công ty gặp khó khăn đã phải cắt giảm giờ làm, thậm chí kết thúc hợp đồng với NLĐ. Trong năm 2020, Bình Dương có hơn 200.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm giảm thu nhập, nhiều lao động lâm vào cảnh khó khăn. Trước tình hình trên chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ đã có nhiều đợt giảm giá tiền thuê phòng trọ cho những lao động bị tác động xấu bởi dịch COVID-19. Đáng chú ý có các đợt giảm tháng 4-5.2020 và dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo ghi nhận giá tiền trọ ở Bình Dương hiện nay dao động từ 750.000 đồng đến 1,75 triệu đồng/tháng. Hai năm gần đây đa số các cơ sở kinh doanh nhà trọ không tăng giá thuê phòng. Số ít nhà trọ tại TP.Thủ Dầu Một, TX.Tân Uyên có tăng nhưng cũng chỉ tăng khoảng 50.000 đồng - 100.000 đồng/tháng mỗi phòng.

Bà Thái Thị Kim Anh - chủ nhà trọ Kim Anh (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, giá mỗi phòng trọ nhà mình dao động từ 700.000 đồng - 800.000 đồng/tháng và nhiều năm nay bà không tăng giá tiền phòng vì dịch bệnh đời sống người ở trọ còn nhiều khó khăn.

Chị Phạm Thị Luyến (30 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ tại P.Thuận Giao, TP.Thuận An) cho biết, mặc dù phòng trọ được xây dựng lại cao thoáng, đẹp hơn nhưng không tăng giá phòng từ năm 2016 đến nay. Tháng Tết Nguyên đán 2021, chị Luyến còn giảm 50% tiền phòng để người lao động có thêm tiền chi tiêu trang trải.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, so với 5 năm trước đây, hầu hết các nhà trọ đã được nâng cấp, xây dựng mới có gác đúc khang trang, lối vào nhà trọ đảm bảo thông thoáng, bề rộng tối thiểu 3m, giúp cho việc chữa cháy, thoát hiểm dễ dàng. Giá thuê bình quân 1 triệu đồng/tháng, từ đầu năm 2019 đến nay, các CĐ đã phối hợp các ban, ngành địa phương vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm giá giá thuê cho người lao động, nhất là người lao động khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID 19 bị thất nghiệp, ngừng việc, nghỉ luân phiên, không làm tăng ca...

Nam Dương - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhà trọ miễn phí 100% cho bệnh nhân chạy thận không nơi nương tựa

Tạ Quang - Trâm Hạ |

Thấu hiểu được nỗi lo của những bệnh nhân chạy thận vất vả, vợ chồng anh Trần Văn Hiền đã xây dựng 3 căn nhà tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) làm nơi ở cho các bệnh nhân. Nơi đây vừa là nơi đi chốn về của những mảnh đời khó khăn, vừa là mái nhà ấm áp tình người.

Ô nhiễm, mất vệ sinh nơi nhà trọ công nhân

Quế Chi |

Bên cạnh những khu nhà trọ công nhân khá sạch sẽ thì vẫn có không ít nhà trọ trong tình trạng mất vệ sinh, hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật cho công nhân.

Đà Nẵng: Ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 26

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Nhà trọ miễn phí 100% cho bệnh nhân chạy thận không nơi nương tựa

Tạ Quang - Trâm Hạ |

Thấu hiểu được nỗi lo của những bệnh nhân chạy thận vất vả, vợ chồng anh Trần Văn Hiền đã xây dựng 3 căn nhà tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) làm nơi ở cho các bệnh nhân. Nơi đây vừa là nơi đi chốn về của những mảnh đời khó khăn, vừa là mái nhà ấm áp tình người.

Ô nhiễm, mất vệ sinh nơi nhà trọ công nhân

Quế Chi |

Bên cạnh những khu nhà trọ công nhân khá sạch sẽ thì vẫn có không ít nhà trọ trong tình trạng mất vệ sinh, hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật cho công nhân.

Đà Nẵng: Ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 26

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.