TPHCM: Tuyên dương 212 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Nam Dương - Chân Phúc |

51 tập thể và 161 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015 -2020) đã được tuyên dương tại Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ TPHCM giai đoạn 2016 - 2020 do LĐLĐ TPHCM tổ chức chiều 19.7.

Gần 65.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỉ đồng.

Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. 

Báo cáo của LĐLĐ TPHCM cho biết trong 5 năm qua, các cấp công đoàn của TPHCM đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cùng các hoạt động chăm lo CNVCLĐ của thành phố…

Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đã có trên 48.500 lượt CĐCS hưởng ứng thi đua, thực hiện hơn 19.500 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, gần 65.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị 1.048 tỉ đồng. Ngoài ra còn có gần 1.000 đề tài tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu, được LĐLĐ TPHCM gắn biển công trình và tặng Bằng khen; 15 đề tài tiêu biểu tham gia Chương trình Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” góp phần khẳng định năng lực nghề nghiệp và là điều kiện để công nhân nâng cao năng suất lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực khuyến khích công nhân tự giác nâng cao trình độ nghề nghiệp để có thêm cơ sở duy trì việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Kết quả đã gần 850 lượt công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp tổ chức hội thi tay nghề với hơn 157.600 công nhân lao động tham gia, qua đó có trên 135.550 công nhân được nâng bậc thợ.

Các CNLĐ thi lý thuyết trong Hội thị tay nghề ngành điện, điện tử công nghiệp. Ảnh Nam Dương
Các CNLĐ thi lý thuyết trong Hội thị tay nghề ngành điện, điện tử công nghiệp. Ảnh Nam Dương

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã đạt được những kết quả quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ nữ CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tự giác nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Kết quả có hơn 1,44 triệu lượt chị đăng ký tham gia phong trào, có 1,2 triệu lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, trong đó có trên 510.000 lượt nữ công nhân trực tiếp sản xuất…

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ đặc biệt được các cấp Công đoàn của thành phố chú trọng.

Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM, tặng quà của tổ chức Công đoàn TPHCM cho các giáo viên mầm non bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM, tặng quà của tổ chức Công đoàn TPHCM cho các giáo viên mầm non bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long

Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn TPHCM đã chăm lo cho trên 19.100 đoàn viên công đoàn, người lao động (trong đó có trên 50% là nữ công nhân mang thai và nuôi con nhỏ), mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng với tổng số tiền chăm lo gần 23 tỷ đồng, và vận động được chủ nhà trọ giảm giá cho thuê hơn 57.600 phòng trọ cùng với miễn tiền thuê 200 phòng trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất…

Đại diện LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM thăm, cám ơn, tặng quà chủ nhà trọ đã giảm giá phòng trọ cho CNLĐ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh Thu Hà
Đại diện LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM thăm, cảm ơn, tặng quà chủ nhà trọ đã giảm giá phòng trọ cho CNLĐ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh Thu Hà

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ TPHCM trong 5 năm qua và lưu ý phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ở TPHCM tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của từng ngành nghề, một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao, đối tượng khen thưởng là công nhân trực tiếp sản xuất vẫn còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, trao Bằng khen của LĐLĐ TPHCM cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh Nam Dương
Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, trao Bằng khen của LĐLĐ TPHCM cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh Nam Dương

Đồng chí Phan Văn Anh cũng đề nghị các cấp công đoàn TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do Công đoàn Việt Nam đề ra, tập trung cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tích cực tham gia có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Chân Phúc.
Các cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Chân Phúc.

Tiếp tục vận động công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Tập trung thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đề nghị là “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho người lao động”…

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã tuyên dương 51 tập thể và 161 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Khánh Hòa: 243 tập thể, cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến

Phương Linh |

Sáng 17.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. Ông Hà Quốc Trị, phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 120 nghìn công nhân viên chức lao động toàn tỉnh tham gia.

Nhân rộng điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng

THEO TTXVN |

Ngày 16.7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuyên dương gần 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Nam Dương |

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 – 2025 sáng 16.7.

Vĩnh Phúc: Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 16.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động, giai đoạn 2020-2025.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa biểu dương điển hình tiên tiến

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; biểu dương Công nhân giỏi - Nhân viên giỏi; trao giải Hội thi viết "An toàn vệ sinh lao động" năm 2020; sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện 6 tháng đầu năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Khánh Hòa: 243 tập thể, cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến

Phương Linh |

Sáng 17.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. Ông Hà Quốc Trị, phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 120 nghìn công nhân viên chức lao động toàn tỉnh tham gia.

Nhân rộng điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng

THEO TTXVN |

Ngày 16.7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuyên dương gần 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Nam Dương |

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 – 2025 sáng 16.7.

Vĩnh Phúc: Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 16.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động, giai đoạn 2020-2025.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa biểu dương điển hình tiên tiến

Hoàng Hải |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; biểu dương Công nhân giỏi - Nhân viên giỏi; trao giải Hội thi viết "An toàn vệ sinh lao động" năm 2020; sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện 6 tháng đầu năm 2020.