TPHCM: Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Huyền Trân |

UBND TPHCM vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT) năm 2020.

Trong đó, thành phố yêu cầu chú trọng đào tạo cho lao động ở các vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với các doanh nghiệp cũng như lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình mỗi xã một sản phẩm; thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng, sản xuất công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; ưu tiên tổ chức đào tạo lao động ở các vùng khó khăn, lao động hiện đang làm việc trên địa bàn thành phố có nhu cầu học nghề để trở về quê hương sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, việc đào tạo theo chỉ tiêu: 70% số lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, trang trại, LĐNT học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn ở địa phương.

Thành phố cũng giao UBND các quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ cần cập nhật thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT trên địa bàn quận - huyện. Đồng thời, các quận, huyện thống kê số LĐNT có nhu cầu thực tế cần học nghề nông nghiệp trên địa bàn xã - phường, thị trấn; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề nông nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn…

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Người lao động làm gì để vượt qua dịch: Đầu tư chuyển đổi việc làm mới

Quỳnh Chi |

Xung quanh câu chuyện mất việc - tìm việc của người lao động trong dịch COVID-19; cách quản lý chi tiêu với khoản tiền hỗ trợ mất việc... Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia về vấn đề này. Theo đó, việc dành 1 phần kinh phí để đầu tư chuyển đổi việc làm là ý kiến nhận được sự đề xuất nhiều nhất của các chuyên gia.

Lao động yếu thế cần được ưu tiên hỗ trợ

Đào Tuấn |

Lao động tự do sẽ “về số 0” khi mất đi sinh kế. Và khi buộc phải về quê, khi “nuôi thêm cá và trồng thêm rau” không phải là một thú vui tao nhã hay một cách trốn dịch thì “rất nhiều vấn đề xã hội xảy ra”.

Kinh phí công đoàn dùng để công đoàn cơ sở chăm lo người lao động tốt hơn

Quế Chi |

Chiều 21.8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012, chuyên đề về tài chính công đoàn. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi chủ trì.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người lao động làm gì để vượt qua dịch: Đầu tư chuyển đổi việc làm mới

Quỳnh Chi |

Xung quanh câu chuyện mất việc - tìm việc của người lao động trong dịch COVID-19; cách quản lý chi tiêu với khoản tiền hỗ trợ mất việc... Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia về vấn đề này. Theo đó, việc dành 1 phần kinh phí để đầu tư chuyển đổi việc làm là ý kiến nhận được sự đề xuất nhiều nhất của các chuyên gia.

Lao động yếu thế cần được ưu tiên hỗ trợ

Đào Tuấn |

Lao động tự do sẽ “về số 0” khi mất đi sinh kế. Và khi buộc phải về quê, khi “nuôi thêm cá và trồng thêm rau” không phải là một thú vui tao nhã hay một cách trốn dịch thì “rất nhiều vấn đề xã hội xảy ra”.

Kinh phí công đoàn dùng để công đoàn cơ sở chăm lo người lao động tốt hơn

Quế Chi |

Chiều 21.8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012, chuyên đề về tài chính công đoàn. Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi chủ trì.