Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết thực hiện quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn TP, tính đến 15h ngày 30.6, cơ quan BHXH đã xác nhận được 425.027 người lao động (chiếm 38,1%) trên tổng số 1.097.865 hưởng chính sách này.
Hiện nay có 5 quận, huyện: Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Củ Chi và Cần Giờ xét duyệt hồ sơ cho người lao động. Tiến độ hỗ trợ đang tiến triển thuận lợi, có sự hợp tác giữa doanh nghiệp, người lao động và chính quyền địa phương.
Ông Lâm cho hay không có khó khăn lớn trong thực hiện chính sách này. Tỉ lệ hồ sơ được các doanh nghiệp nộp là 9.356 hồ sơ trên 77.006 doanh nghiệp, đạt 15,5%. So với tổng số thì tỉ lệ này là thấp, vì có nhiều doanh nghiệp nộp làm nhiều lần để thuận lợi cho họ.
Ngoài ra, yêu cầu thứ 2 của Quyết định 08 là yêu cầu người sử dụng lao động phải đảm bảo tình chính xác, minh bạch, đúng đối tượng và điều kiện được hưởng hỗ trợ nên các doanh nghiệp tổ chức rà soát rất chặt chẽ để tránh sai sót và đây cũng là một yếu tố làm giảm tiến độ, nhưng kết quả sẽ chắc chắn hơn.
Hồi tháng 5, ông Nguyễn Văn Lâm cũng thông tin Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã chốt số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, toàn địa bàn có khoảng 1,1 triệu người được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng. Cụ thể, 987.084 người lao động đang làm việc sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1.480 tỉ đồng hơn 205.000 người quay lại thị trường lao động cũng được hỗ trợ tổng số tiền hơn 616 tỉ đồng.
Theo hướng dẫn thực hiện chính sách này, tiền hỗ trợ sẽ được gửi về doanh nghiệp và các doanh nghiệp phải chi cho người lao động trong không quá 2 ngày.