TPHCM: Thống kê người lao động mất việc vì dịch COVID-19 để hỗ trợ

MINH QUÂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đang thống kê những trường hợp người lao động phải ngừng việc từ 1 tháng trở lên vì dịch COVID-19, từ đó đề xuất TPHCM có chính sách hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Mới đây, UBND TPHCM đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM, Sở Công thương, Sở Du lịch phối hợp rà soát, nắm chắc các khó khăn của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ, ảnh hưởng việc làm của người lao động để có các giải pháp tháo gỡ, chủ động hỗ trợ kịp thời theo gói hỗ trợ của TPHCM (gói hỗ trợ lần 2).

Ngày 3.6, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM cho biết, Sở vừa gửi đề nghị khẩn tới các sở ban ngành và UBND Thành phố Thủ Đức, UBND 21 quận, huyện đề nghị khảo sát các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ đủ 1 tháng trở lên, mất việc làm không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cần xác định, thống kê và báo cáo số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM xác định, thống kê và báo cáo số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần xác định, thống kê và báo cáo số liệu giáo viên, nhân viên bị ngừng việc, mất việc tại các sở giáo dục dân lập, tư thục cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT.

Sở Du lịch, Sở GTVT, Sở Công thương TPHCM cần xác định, thống kê và báo cáo số liệu lao động bị ngừng việc, mất việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong du lịch, vận tải, thương nghiệp.

Sở LĐTB TPHCM cũng đề nghị Liên đoàn lao động TPHCM chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục xác định, thống kê số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đồng thời, các sở ban ngành cùng UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có báo cáo đánh giá nhanh tình hình khó khăn đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo từng ngành, lĩnh vực.

Sở LĐTBXH TPHCM đề nghị các cơ quan khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về sở trước 15h ngày 7.6 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Ông Lê Minh Tấn cho biết sau khi có kết quả khảo sát, Sở sẽ báo cáo UBND TPHCM và đề xuất hỗ trợ mỗi người lao động bị ngừng việc từ 1 tháng trở lên với mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, trọng tâm hỗ trợ người lao động ở khu vực phi chính thức, giáo viên công lập, tư thục gặp khó khăn, bị ngừng việc từ 1 tháng trở lên; người có công với cách mạng, thành viên hộ nghèo, cận nghèo và diện bảo trợ xã hội.

Khoảng thời gian tính để hỗ trợ là từ tháng 6 đến tháng 12.2021. Theo ông Tấn, người lao động mất việc tháng nào, TPHCM sẽ xem xét, hỗ trợ tháng đó.

Trước đó, năm 2020, TPHCM đã thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, với gần 541.200 người nhận hỗ trợ tổng số tiền gần 597 tỉ đồng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Những chế độ người lao động cần nắm nếu mất việc vì COVID-19

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người bị mất việc làm, do vậy những chế độ như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hỗ trợ học nghề,... người lao động cần biết để bảo đảm quyền lợi của mình cũng như có một khoản thu nhập để trang trải trong thời gian chưa kiếm được việc làm.

TPHCM: Nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi người lao động bị mất việc

Nam Dương |

Cùng với dự báo có từ 4.400 – 5.000 doanh nghiệp bị tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với khoảng từ 100.000 - 180.000 lao động phải ngừng việc, nghỉ việc trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở LĐTBXH TPHCM, đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và đặc biệt là để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Những chế độ người lao động cần nắm nếu mất việc vì COVID-19

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người bị mất việc làm, do vậy những chế độ như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hỗ trợ học nghề,... người lao động cần biết để bảo đảm quyền lợi của mình cũng như có một khoản thu nhập để trang trải trong thời gian chưa kiếm được việc làm.

TPHCM: Nhiều giải pháp để bảo đảm quyền lợi người lao động bị mất việc

Nam Dương |

Cùng với dự báo có từ 4.400 – 5.000 doanh nghiệp bị tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với khoảng từ 100.000 - 180.000 lao động phải ngừng việc, nghỉ việc trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở LĐTBXH TPHCM, đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và đặc biệt là để bảo đảm quyền lợi của người lao động.