TPHCM: Thanh tra 16 doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài

LÊ TUYẾT |

Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT (thuộc BHXH Việt Nam) vừa có buổi làm việc cùng đại diện 16 doanh nghiệp (DN) nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, qua đó công bố quyết định thanh tra để các đơn vị nắm được.

Đoàn thanh tra do ông Mai Đức Thắng - Phó trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam - làm trưởng đoàn, thành viên là các Trưởng, phó phòng Thu nợ, Thanh tra - Kiểm tra, thu BHYT. Về phía BHXH TPHCM có bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc BHXH TPHCM, ông Nguyễn Trọng Nam - Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra cùng tham gia.

Tại buổi làm việc với đại diện các DN, ông Mai Đức Thắng đã công bố Quyết định số 751/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn TPHCM. Theo đó, Đoàn thanh tra chuyên ngành sẽ có nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 16 DN vi phạm trên địa bàn TPHCM.

Thời hạn thanh tra không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra BHXH cũng đã phổ biến rõ đến đại diện các DN về quyền và nghĩa vụ của Đoàn thanh tra. Các quyền và nghĩa vụ của DN theo Luật Thanh tra về việc giải trình, cung cấp tài liệu, khiếu nại.

Cùng với đó, Thanh tra chuyên ngành BHXH cũng tiến hành trao đổi, làm rõ cho đại diện các DN về những vấn đề liên quan đến thông tin, tài liệu, những vướng mắc về thời gian, địa điểm thanh tra. Nếu DN nào thấy chưa hợp lý có thể kiến nghị, đề xuất để điều chỉnh cho hợp lý hơn.

Trong danh sách 16 DN vi phạm được Đoàn thanh tra chuyên ngành BHXH Việt Nam công bố đợt này, hầu hết đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, bị NLĐ bức xúc phản ứng, cơ quan BHXH cơ sở đã nhiều lần đốc thúc nhưng vẫn trây ỳ.

Có thể kể đến như Cty CP Vietstar, huyện Củ Chi đang sử dụng 433 lao động, nhưng 15 tháng qua trây ỳ đến 7,3 tỉ đồng không đóng cho NLĐ; Cty CP Xây dựng và sản xuất Vật liệu Xây dựng, số 9-19 Hồ Tùng Mâu, quận 1 sử dụng 359 lao động, để nợ 10 tháng với số tiền hơn 7,3 tỉ đồng; Cty TNHH MTV Cimigo, số 217 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh đang sử dụng 46 lao động, dù hoạt động rất bình thường nhưng trong 9 tháng qua, Cty này chiếm dụng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng mà không đóng cho NLĐ.

Cùng với đó là Cty TNHH Phân bón hữu cơ Greenifield, địa chỉ đăng ký tại số 4, Phan Thúc Duyện, Tân Bình, nhưng thực tế hoạt động sản xuất tại các tỉnh miền Tây, và nam Trung Bộ. Cty này đang sản xuất các sản phẩm với tên gọi phân bón Lio Thái, sử dụng 39 lao động nhưng đã 11 tháng qua không đóng BHXH, BHYT cho công nhân số tiền hơn 1 tỉ đồng. Hậu quả là NLĐ nghỉ việc không chốt được sổ BHXH đủ thời gian, các chế độ bị vi phạm.

Được biết, tính đến tháng 6.2018, TP.Hồ Chí Minh có hơn 12.440 DN nợ BHXH với số tiền nợ hơn 2.700 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 4,2% so với kế hoạch thu năm 2018. Trong đó có 2.440 DN nợ trên 6 tháng với 523 tỉ đồng. Ngoài ra, có khoảng 10.000 DN nợ BHXH từ 2 đến 6 tháng.

Đáng chú ý, trong tổng số 2.700 tỉ đồng mà các doanh nghiệp nợ đóng có 387 tỉ đồng là khoản nợ không thể đòi. Đây là số nợ từ 1.570 DN đã giải thể, phá sản, chủ DN bỏ trốn, mất tích. Mới đây, BHXH TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan công an để đề nghị điều tra, xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với Cty TNHH Nam Phương do trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. BHXH thành phố phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm tỉ lệ nợ xuống dưới 3,7% so với tổng thu.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.