TPHCM: Tăng cường phòng dịch COVID-19 để bảo đảm an toàn cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp yêu cầu công nhân khai báo y tế khi trở lại làm việc sau Tết và sẽ lắp đặt lại vách ngăn khu nhà ăn để tăng cường phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm cho người lao động.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 16.2, ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, Thành phố Thủ Đức, TPHCM) - cho biết, trong dịp Tết, vẫn có một bộ phận công nhân đi làm, tuy nhiên đến ngày 18.2, toàn bộ người lao động của công ty mới đi làm lại bình thường.

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 có nhiều phức tạp, Ủy ban phòng chống dịch của công ty (bao gồm Phó giám đốc là trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn là phó trưởng ban và một số ủy viên ở các bộ phận khác) đã liên tục trao đổi bàn các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho người lao động khi đi làm trở lại sau Tết.

Đo thân nhiệt tại Công ty Nidec Việt Nam trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh Đức Long
Đo thân nhiệt tại Công ty Nidec Việt Nam trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh: Đức Long

Theo đó, toàn bộ người lao động khi đi làm trở lại phải có khai báo y tế và nộp cho công ty để theo dõi, phòng chống dịch. Công ty sẽ áp dụng tất cả biện pháp, vẫn duy trì như đo thân nhiệt mọi người khi vào công ty; buộc đeo khẩu trang 100% khi làm việc trong nhà xưởng, rửa tay sát khuẩn…

“Công ty cũng sẽ khuyến cáo công nhân hạn chế tập trung khi không cần thiết, cố gắng giữ khoảng cách và đặc biệt là sẽ tính đến việc lắp đặt lại vách ngăn ở khu nhà ăn để hạn chế tiếp xúc giữa các công nhân với nhau, nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động” - ông Hồng nói.

Tương tự, ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) - cũng cho hay, công ty sẽ làm bình thường trở lại vào ngày 18.2 (mùng 7 Tết). Từ khi nghỉ Tết, công ty đã khuyến cáo công nhân khi quay trở lại phải khai báo y tế với địa phương nơi tạm trú để tăng cường phòng chống dịch chung cho cả xã hội.

Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam rửa tay trước khi vào nhà ăn. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam rửa tay trước khi vào nhà ăn. Ảnh: Đức Long

Ông Hải cho biết thêm, công ty vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản, khuyến khích công nhân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời tính đến phương án sẽ lắp đặt vách ngăn khu nhà ăn ngay ngày làm việc trở lại đầu năm.

Còn ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần in số 7 (Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân) - nói rằng, ngày 18.2 (mùng 7 Tết), công ty mới đi làm trở lại bình thường. Tuy nhiên, ngày 17.2 (mùng 6 Tết), tất cả cán bộ quản lý của công ty sẽ đi làm trước và rà soát lại tình hình của người lao động. Theo đó, công ty cũng yêu cầu tất cả người lao động phải khai báo y tế theo mẫu của Bộ Y tế và của công ty.

Người lao động của Công ty Cổ phần In số 7 sẽ được hỏi thăm về tình hình sức khỏe trước khi đi làm trở lại sau Tết. Ảnh Đức Long
Người lao động của Công ty Cổ phần In số 7 sẽ được hỏi thăm về tình hình sức khỏe trước khi đi làm trở lại sau Tết. Ảnh: Đức Long

“Trước Tết, công ty cũng khuyến cáo người lao động nên ở lại TPHCM, không về quê ăn Tết hoặc có về thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Những người lao động ở vùng có dịch hoặc ở khu vực bị phong tỏa hoặc có đến, đi qua vùng có dịch sẽ được hỏi thăm cặn kẽ về tình hình sức khỏe, nếu mọi việc ổn định thì sẽ đi làm bình thường. Còn nếu chưa rõ ràng, công ty sẽ đề nghị tạm thời chưa đến làm việc để bảo đảm an toàn chung cho tất cả mọi người cũng như của công ty” - ông Tâm nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình bệnh nhân nhiễm COVID-19 là F1 của BN người Nhật đã tử vong

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Một F1 của bệnh nhân người Nhật tử vong tại Hà Nội đã được phát hiện mắc COVID-19. Bước đầu, đã xác định được 18 F1 của bệnh nhân này.

Học trực tuyến mùa dịch COVID-19: Giáo viên cũng cần thay đổi tư duy

Phan Anh |

Dịch COVID-19 đang khiến nhu cầu học trực tuyến trở nên cấp thiết. Theo TS Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong suốt 20 năm qua, đây là thời điểm chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra nhanh nhất. Và điểm mấu chốt để việc dạy và học đạt kết quả cao nằm ở giáo viên.

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch trình bệnh nhân nhiễm COVID-19 là F1 của BN người Nhật đã tử vong

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Một F1 của bệnh nhân người Nhật tử vong tại Hà Nội đã được phát hiện mắc COVID-19. Bước đầu, đã xác định được 18 F1 của bệnh nhân này.

Học trực tuyến mùa dịch COVID-19: Giáo viên cũng cần thay đổi tư duy

Phan Anh |

Dịch COVID-19 đang khiến nhu cầu học trực tuyến trở nên cấp thiết. Theo TS Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong suốt 20 năm qua, đây là thời điểm chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra nhanh nhất. Và điểm mấu chốt để việc dạy và học đạt kết quả cao nằm ở giáo viên.

Quảng Ninh: 4 ngày liên tiếp không có thêm ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Tính đến đêm 15.2, Quảng Ninh trải qua 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân COVID-19, trong khi đó 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện.