TIẾP VỤ “LÀM TOÀN THỜI GIAN HƯỞNG 2/5 CHẾ ĐỘ”:

TPHCM sẽ dùng hơn 2.000 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ không chuyên trách

L.TUYẾT |

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã thông qua Tờ trình số 7290 của UBND thành phố về hỗ trợ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Cụ thể, HĐND TPHCM quyết nghị: Thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn có tham gia BHXH. Nguồn kinh phí hỗ trợ cân đối từ ngân sách hàng năm của thành phố để thực hiện các chế độ nêu trên. Mức hỗ trợ được tính theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1.1.2018. Kinh phí hỗ trợ mỗi năm ước tính khoảng 2.117 tỉ đồng.

Trước đó, báo Lao Động có bài viết về cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã, thị trấn “Làm việc toàn thời gian chỉ được hưởng 2/5 chế độ” theo Luật BHXH gây nhiều thiệt thòi cho đối tượng này.

Hiện nay, toàn TP.HCM có 6.532 cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn. Trong đó gồm 2.966 cán bộ nữ (tỉ lệ 45,41%); 530 cán bộ không chuyên trách là hưu trí (không đóng BHXH). Qua báo cáo của các quận, huyện, cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn được hưởng trợ cấp BHXH từ năm 2010 đến 2015. Bình quân một năm như sau: Trợ cấp ốm đau 16 người/năm (số tiền trợ cấp 16.745.304 đồng/năm); trợ cấp thai sản 159 người/năm (số tiền trợ cấp 2.100.692.013 đồng/năm); trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Làm việc toàn thời gian chỉ được hưởng 2/5 chế độ

LÊ TUYẾT |

Theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành vào ngày 1.1.2016), cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn được tham gia BHXH nhưng chỉ được đóng vào 2 quỹ tử tuất và hưu trí, còn ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì không, khiến đối tượng này chịu nhiều thiệt thòi.

Đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nguyên |

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã và đang tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội đất nước, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bảo đảm thu nhập và các dịch vụ xã hội cho người dân.

Viên chức bị khiển trách có được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ?

Nam Dương |

Trong tuần qua, Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi chính liên quan đến việc tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, quyền lợi của NLĐ khi bị chấm dứt HĐLĐ, chế độ nghỉ phép trong thời gian báo trước khi xin nghỉ việc… Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Muôn chiêu lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nắm bắt được tâm lý nhiều người dân muốn đổi tiền mới để mừng tuổi đầu năm, nhiều kẻ đã nhắm vào họ để lừa đảo.

Làm việc toàn thời gian chỉ được hưởng 2/5 chế độ

LÊ TUYẾT |

Theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành vào ngày 1.1.2016), cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn được tham gia BHXH nhưng chỉ được đóng vào 2 quỹ tử tuất và hưu trí, còn ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thì không, khiến đối tượng này chịu nhiều thiệt thòi.

Đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nguyên |

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã và đang tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội đất nước, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bảo đảm thu nhập và các dịch vụ xã hội cho người dân.

Viên chức bị khiển trách có được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ?

Nam Dương |

Trong tuần qua, Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi chính liên quan đến việc tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, quyền lợi của NLĐ khi bị chấm dứt HĐLĐ, chế độ nghỉ phép trong thời gian báo trước khi xin nghỉ việc… Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.