TPHCM: Nhu cầu tuyển dụng thêm 43.000 lao động dịp cuối năm

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

TPHCM - Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm là 43.000 lao động, tập trung nhiều ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất tiêu dùng phục vụ dịp lễ Tết. 

Vẫn tuyển dụng thêm lao động

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết tại Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM chiều ngày 10.11.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, thống kê trên địa bàn thành phố, số doanh nghiệp đang hoạt động là 248.897 đơn vị.

Tại thời điểm tháng 10.2022, tổng số lao động đang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội là 2.496.211 người, tăng 345.660 người so cùng kỳ năm 2021 và tăng 100.104 người so với 6 tháng đầu năm 2022.

“Qua nắm bắt nhanh tình hình nhu cầu tuyển dụng lao động tại 285 doanh nghiệp có từ 200 lao động trở lên cho thấy, có 159/285 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, với số lượng tuyển là 8.232 người, tập trung ở ngành dệt may, cơ khí, giao hàng, chế biến thực phẩm.

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm là 43.000 lao động, tập trung nhiều ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất tiêu dùng phục vụ dịp lễ, Tết”, ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM thông tin về tình hình tuyển dụng lao động.
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM thông tin về tình hình tuyển dụng lao động. Ảnh: NL

Chia sẻ về việc một số công ty cho công nhân nghỉ việc, đại diện Sở nhận định, do ảnh hưởng từ biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế, chính trị bất ổn ở một số nước Châu Âu, một số doanh nghiệp gia công giày da, may mặc xuất khẩu gặp khó khăn, đơn hàng bị thiếu hụt buộc phải sắp xếp, tổ chức lại, giảm lao động như Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi), Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân)…

Để ứng phó với khó khăn, một số doanh nghiệp đã sắp xếp lại thời giờ làm việc hợp lý với nhu cầu sản xuất (không tăng ca, cho người lao động nghỉ thêm ngày thứ 7 hàng tuần) nhằm giữ chân người lao động, để có đủ nguồn nhân lực khi có các đơn hàng mới.

Ngay khi nhận tin doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã cử cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành  phố và các phòng nghiệp vụ phối hợp ngay với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở để nghe ý kiến của doanh nghiệp, của công đoàn về các khó khăn sản xuất; tình hình sử dụng lao động; phương án giảm lao động; nguyện vọng của người lao động để kịp thời tham vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, đơn vị này cũng làm việc trực tiếp với Thường trực UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện để nắm cụ thể tình hình, chủ động nắm bắt cơ sở và có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm ổn  định tình hình lao động - việc làm, quan hệ lao động, kết nối nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu làm việc tại các địa phương.

26 doanh nghiệp cho thôi việc 

Qua tổng hợp, năm 2022 có 26 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với số lao động bị mất việc là 2.844 người trên tổng số 14.861 người lao động.

Số doanh nghiệp thông báo giảm lao động bằng so với năm 2021 (26 doanh nghiệp); thấp hơn so với giai đoạn năm 2019 - 2020 (năm 2019 có 74 doanh nghiệp, năm 2020 có 86 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc).

Bên cạnh việc hỗ trợ, Sở cũng hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp giảm lao động thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động (các chế độ được nhận khi mất việc, tư vấn đào tạo nghề, hỗ trợ thủ tục nhận trợ cấp  thất nghiệp, chốt sổ bảo hiểm xã hội…).

“Sở nhận thấy phải nhanh chóng hỗ trợ, kết nối người lao động sớm có chỗ làm mới để ổn định đời sống thông qua việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm nhằm tạo điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, sớm quay lại với thị trường lao động”, ông Nguyễn Văn Lâm thông tin.

Việc làm cụ thể là kết nối các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM với các tỉnh để giới thiệu việc làm cho lao động tỉnh muốn trở về quê làm việc; Kết nối với hệ thống các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm để có nhiều kênh thông tin việc làm hỗ trợ người lao động ngay khi doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm lao động.

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở TPHCM dự kiến cắt giảm gần 1.500 lao động do thiếu đơn hàng

Nam Dương |

TPHCM - Do thiếu đơn hàng gia công, gần 1.500 công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho dự kiến phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Đề nghị trả trợ cấp mất việc cho gần 1.200 công nhân Công ty Tỷ Hùng

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ và Phòng LĐTBXH quận Bình Tân có văn bản đề nghị trả trợ cấp mất việc (không phải trợ cấp thôi việc) cho công nhân Công ty Tỷ Hùng.

Thị trường lao động cuối năm: DN tăng tuyển dụng, đáp ứng đơn hàng

ANH THƯ |

Những tháng cuối năm, nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng lên, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Thị trường này đang ngày càng sôi động, đặc biệt một số ngành nghề như thương mại, dịch vụ... Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp điện tử bị chững đơn hàng trong thời điểm này.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Doanh nghiệp ở TPHCM dự kiến cắt giảm gần 1.500 lao động do thiếu đơn hàng

Nam Dương |

TPHCM - Do thiếu đơn hàng gia công, gần 1.500 công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho dự kiến phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Đề nghị trả trợ cấp mất việc cho gần 1.200 công nhân Công ty Tỷ Hùng

Nam Dương |

TPHCM - LĐLĐ và Phòng LĐTBXH quận Bình Tân có văn bản đề nghị trả trợ cấp mất việc (không phải trợ cấp thôi việc) cho công nhân Công ty Tỷ Hùng.

Thị trường lao động cuối năm: DN tăng tuyển dụng, đáp ứng đơn hàng

ANH THƯ |

Những tháng cuối năm, nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng lên, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Thị trường này đang ngày càng sôi động, đặc biệt một số ngành nghề như thương mại, dịch vụ... Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp điện tử bị chững đơn hàng trong thời điểm này.