TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp vẫn khó tuyển lao động

Nam Dương |

Do đơn hàng ổn định và tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động và sẵn sàng chi tiền môi giới cao, nhưng sau một thời gian tuyển dụng đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu.

Nhu cầu tuyển dụng lớn

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (KCN Tân Bình, TPHCM), cho biết công ty có nhiều nhà máy ở một số tỉnh, thành phía Nam. Tại TPHCM, do biến động lao động sau Tết nên công ty có nhu cầu tuyển dụng khoảng 100 lao động với mức lương khoảng 7 – 8 triệu đồng/tháng, còn nếu tính thu nhập bình quân cả năm thì khoảng trên 10 triệu/tháng do cộng các khoản tiền thưởng, thu nhập khác. Tuy nhiên, hiện công ty cũng mới chỉ tuyển được khoảng 80% số lượng công nhân (CN) so với nhu cầu. Theo ông Tuấn, sau Tết, khi người lao động (NLĐ) nhận hết các quyền lợi, thường có xu hướng dịch chuyển và đây cũng là quy luật của nhiều năm, người nghỉ cứ nghỉ, người đến xin việc mới thì cứ đến, do đó cũng không phải là vấn đề lớn với doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty chuẩn bị xây dựng một nhà máy mới ở tỉnh Vĩnh Long, nên cần tuyển khoảng 1.400 lao động cho nhà máy này và khoảng 50 CN bù cho số lượng đã nghỉ việc sau Tết. Đối với nhà máy mới, ngoài tuyển dụng một số lao động đã có tay nghề làm nòng cốt, công ty ký hợp đồng với các trung tâm đào tạo nghề của tỉnh để đào tạo cho người biết may công nghiệp cơ bản, sau đó công ty mới tuyển dụng vào và đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu.

Còn ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch Công đoàn Công ty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, sau Tết công ty cũng đăng thông báo tuyển dụng khoảng 4.000 CN mới với mức lương khởi điểm khoảng 5 triệu đồng/tháng và thu nhập khác. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ tuyển dụng được vài trăm CN.

Sẵn sàng chi trả phí môi giới vẫn không tuyển đủ

Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn công ty May mặc Triple Việt Nam cho biết, sau Tết, do đơn hàng tăng, công ty có nhu cầu nhu cầu tuyển dụng khoảng 500 CN may với thu nhập bình quân từ 8-9 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, sau hai tuần thông báo tuyển dụng, số người đến đăng ký và thực sự tuyển dụng được cũng chưa đến 100 người, dù công ty đã thông báo tuyển dụng rộng rãi và nhờ đến các công ty cung ứng lao động với mức phí từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người theo mức ABC, nếu tuyển dụng được.

Tương tự, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết, Công ty cũng có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 lao động phổ thông với thu nhập nếu không tăng ca thì khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. Còn nếu tăng ca thì khoảng 8 triệu đồng/tháng. Công ty cũng có chính sách hỗ trợ cho người giới thiệu được lao động, chẳng hạn như CN của công ty giới thiệu thành công một người vào làm được 2 tháng thì được trả 700.000 đồng; CN mới vào làm được 2 tháng thì được thưởng 1 triệu đồng. Do tuyển dụng lao động vào chính thức cũng không được, nên công ty phải thông qua các công ty cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, dù lao động cho thuê lại này chất lượng thấp.

Theo ông Lê Trần Thanh Hải, việc khan hiếm lao động hiện nay là do sau Tết, nhiều doanh nghiệp phục hồi được đơn hàng do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nhiều nước là thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may từ Việt Nam đã dần ổn định, nên có nhu cầu tuyển dụng lao động trở lại. Tuy nhiên, cũng do dịch COVID-19, nhiều NLĐ đã phải nghỉ việc hay bỏ việc về quê tự tạo việc làm cho mình và vẫn lo lắng tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến công việc nên chưa dám quay trở lại thành phố tìm việc. Ngoài ra, một bộ phận CN không thích ràng buộc về giờ giấc của nhà máy chuyển đi làm công việc tự do hơn như chạy grab hay đi giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử mà thu nhập cũng bằng hoặc cao hơn đi làm CN.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bình Dương “đỏ mắt” ngóng tuyển lao động dịp đầu năm

ĐÌNH TRỌNG-KHÁNH LINH |

Những năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương lại thiếu hụt lượng lớn lao động. Để tuyển được lao động phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp phải cử cán bộ nhân sự kê bàn ra phía trước công ty và đầu Khu công nghiệp ''đỏ mắt'' ngóng tuyển lao động...

Miền Trung: Thừa lao động phổ thông, thiếu lao động trình độ cao

Tường Minh - Thanh Thúy |

Đại dịch COVID-19 khiến thị trường lao động lộ ra nhiều điểm yếu khi mà trước đó sự “dễ dãi” nới lỏng các tiêu chí về kỹ năng, trình độ... để tuyển cho đủ người làm việc trong thời kỳ du lịch nở rộ đang khiến cho nhiều lao động tại miền Trung khó tìm được việc làm, nhà tuyển dụng khó tìm được người.

Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Bảo Hân |

Ngày 11.3, 200 công nhân (CN) tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là chương trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng của Hà Nội để phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp ở Bình Dương “đỏ mắt” ngóng tuyển lao động dịp đầu năm

ĐÌNH TRỌNG-KHÁNH LINH |

Những năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương lại thiếu hụt lượng lớn lao động. Để tuyển được lao động phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp phải cử cán bộ nhân sự kê bàn ra phía trước công ty và đầu Khu công nghiệp ''đỏ mắt'' ngóng tuyển lao động...

Miền Trung: Thừa lao động phổ thông, thiếu lao động trình độ cao

Tường Minh - Thanh Thúy |

Đại dịch COVID-19 khiến thị trường lao động lộ ra nhiều điểm yếu khi mà trước đó sự “dễ dãi” nới lỏng các tiêu chí về kỹ năng, trình độ... để tuyển cho đủ người làm việc trong thời kỳ du lịch nở rộ đang khiến cho nhiều lao động tại miền Trung khó tìm được việc làm, nhà tuyển dụng khó tìm được người.

Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Bảo Hân |

Ngày 11.3, 200 công nhân (CN) tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là chương trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng của Hà Nội để phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.