TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ cuối năm

Nam Dương |

Trong khi không ít doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc, giãn việc vì ít đơn hàng thì nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm.

Mất việc cuối năm, công nhân tìm việc thời vụ

Sáng 21.11, chúng tôi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm của Sở LĐTBXH TPHCM. Dù sáng đầu tuần nhưng lượng người đến đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm kiếm việc làm không nhiều.

Chị Lê Thị Chi - nguyên là CN bộ phận phụ truyền may Công ty Cổ phần Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) - đang đăng ký thất nghiệp và tìm việc làm mới. Chị Chi cho biết, chị làm việc tại Gilimex được 3 năm, tiền lương 5,5 triệu đồng/tháng. Một tháng trước, do công ty thiếu đơn hàng nên cho CN nghỉ, sau khi nhận sổ BHXH chị đi đăng ký thất nghiệp để tìm việc mới. “Bây giờ ngành may gặp khó khăn, chỗ nào cũng thiếu đơn hàng, không ai tuyển CN. Trước mắt, tôi sẽ tìm việc thời vụ để có tiền chi tiêu Tết, qua Tết tìm việc sau”, chị Chi nói.

Còn chị Thái Uyên, nhân viên một công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông ở quận 1, TPHCM cho biết, do công ty ít việc nên cho nhân viên nghỉ, chị tìm công việc tạm thời để có tiền sinh sống, sau Tết sẽ đi tìm việc làm ổn định hơn. Chị Uyên chia sẻ: “Lương của tôi khoảng 1.000 USD, nhưng từ nay đến Tết chắc ít doanh nghiệp nào tuyển dụng lao động với mức lương cao nên tôi chấp nhận tìm công việc tạm thời để đi làm”.

Chị Phan Thị Hồng Loan, quê ở Tiền Giang, CN của Công ty Tỷ Hùng phải chấm dứt HĐLĐ từ tháng 12 do công ty ít đơn hàng lại tỏ ra lo lắng khi đã hơn 48 tuổi, trong khi đi nhiều công ty xin việc thì được trả lời chỉ nhận đến 45 tuổi. “Trước mắt tôi chờ lấy tiền hỗ trợ của công ty và đi đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi đi tìm việc thời vụ để sống qua ngày, ra Tết sẽ tính tiếp”, chị Loan buồn bã chia sẻ.

TPHCM cần khoảng 69.500 - 77.100 chỗ làm việc trong quý IV

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhiều doanh nghiệp cũng đang quảng cáo nhận lao động mang tính thời vụ, không cần kinh nghiệm. Chẳng hạn một cửa hàng Pizza tại quận 3 tuyển dụng lao động lương 26.000 đồng/giờ, tăng ca tính thêm 50%, phụ cấp ăn ca 25.000 đồng; phụ cấp công việc 400.000 - 800.000 đồng/tháng tùy vị trì công việc, thưởng 500.000 đồng/tháng. Hay như Công ty Nipro ở TP.Thủ Đức tuyển lao động không cần kinh nghiệm, chỉ cần tốt nghiệp lớp 9/12, với mức lương gần 5 triệu đồng, phụ cấp từ 1,1 triệu đến 1,3 triệu đồng, phụ cấp tăng ca, phụ cấp ca đêm… Nhà hàng Takahiro ở quận 1 cũng thông báo tuyển dụng hàng loạt nhân viên ở các vị trí phụ bếp, phục vụ, tạp vụ, thu ngân, nhân viên giao nhận mà không đòi hỏi kinh nghiệm với tiền lương 25.000 - 34.000 đồng/giờ; nếu làm đủ giờ từ 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân - cho biết, ngay sau khi Công ty Tỷ Hùng thông báo chấm dứt HĐLĐ với gần 1.200 CN do ít đơn hàng, LĐLĐ quận đã giới thiệu cho 4 doanh nghiệp liên hệ với Công ty Tỷ Hùng để giải quyết việc làm cho những lao động mất việc. Trước mắt, có những doanh nghiệp tuyển dụng lao động mà không cần kinh nghiệm. “CN vẫn làm việc đến 30.11, nên CĐCS sẽ thống kê nhu cầu tìm việc của CN và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để kết nối giải quyết việc làm”, ông Hải nói.

Theo bà Nguyễn Hoàng Hiếu - Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, dự báo trong quý IV/2022, TPHCM cần khoảng 69.500 - 77.100 chỗ làm việc. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 66,56% tổng nhu cầu nhân lực, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33,3% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,14%.

Về trình độ, nhu cầu nhân lực ở lao động đã qua đào tạo chiếm 84,85%, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 16,83%, cao đẳng chiếm 24,65%, trung cấp chiếm 28,6%, sơ cấp chiếm 14,77%. “Quý IV là thời điểm những tháng cuối năm, ngoài tuyển dụng lao động làm việc toàn thời gian, doanh nghiệp cũng có nhu cầu ở một lượng lớn lao động bán thời gian phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết nên nhu cầu lao động chưa qua đào tạo chiếm 15,15%”, bà Hiếu cho biết.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

BHXH TP.Hồ Chí Minh phấn đấu có 8,4 triệu người tham gia BHYT

Giang Trà |

Theo BHXH TP.Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 10.2022, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn là 7.817.053 người, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 2.496.211 người, đạt 92,9% so với kế hoạch BHXH VN giao, tăng 16,07% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong tháng 10.2022 phát triển được 27.502 người tham gia, đạt 30,93% so với chỉ tiêu phát triển tham gia 3 tháng cuối năm.

TP.Hồ Chí Minh: Bệnh viện khó đủ đường khi phát triển y tế thông minh

Nguyễn Ly |

Đề án phát triển y tế thông minh của TPHCM thực hiện đến năm 2030 có nhiều nguồn kinh phí, trong đó nguồn nhà nước là 1.000 tỉ đồng. Giai đoạn năm 2020-2023, kế hoạch tổng kinh phí chi dự kiến gần 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện vẫn gặp khó trong quá trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) bệnh viện. 

TP.Hồ Chí Minh: Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, mới đạt gần 29%

MINH QUÂN |

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở TPHCM rất thấp khi có tới 7 quận huyện giải ngân chưa tới 1% vốn bồi thường; các dự án giao thông trọng điểm có tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 9,5%. Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, là "cú hích" cho phục hồi kinh tế sau dịch nhưng với tỉ lệ giải ngân thấp như vậy đang kìm hãm đà phục hồi của đầu tàu kinh tế TPHCM.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

BHXH TP.Hồ Chí Minh phấn đấu có 8,4 triệu người tham gia BHYT

Giang Trà |

Theo BHXH TP.Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 10.2022, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn là 7.817.053 người, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 2.496.211 người, đạt 92,9% so với kế hoạch BHXH VN giao, tăng 16,07% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong tháng 10.2022 phát triển được 27.502 người tham gia, đạt 30,93% so với chỉ tiêu phát triển tham gia 3 tháng cuối năm.

TP.Hồ Chí Minh: Bệnh viện khó đủ đường khi phát triển y tế thông minh

Nguyễn Ly |

Đề án phát triển y tế thông minh của TPHCM thực hiện đến năm 2030 có nhiều nguồn kinh phí, trong đó nguồn nhà nước là 1.000 tỉ đồng. Giai đoạn năm 2020-2023, kế hoạch tổng kinh phí chi dự kiến gần 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện vẫn gặp khó trong quá trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) bệnh viện. 

TP.Hồ Chí Minh: Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, mới đạt gần 29%

MINH QUÂN |

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở TPHCM rất thấp khi có tới 7 quận huyện giải ngân chưa tới 1% vốn bồi thường; các dự án giao thông trọng điểm có tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 9,5%. Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, là "cú hích" cho phục hồi kinh tế sau dịch nhưng với tỉ lệ giải ngân thấp như vậy đang kìm hãm đà phục hồi của đầu tàu kinh tế TPHCM.