TPHCM: Lương công chức không đủ sống, cán bộ phải “ăn bám gia đình”

MINH QUÂN |

Hai vợ chồng mang tiếng làm công chức nhà nước nhưng lương không đủ sống, mẹ chồng phải nuôi cả hai - đó là thực trạng của một bộ phận cán bộ công chức TPHCM, được nêu ra tại hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công chức trẻ, sáng ngày 5.1.
Theo anh Bùi Thanh Huấn – cán bộ Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, hiện nay việc trả lương cho cán bộ công chức đang cào bằng, dẫn đến nhiều bất cập và không thu hút được nhân tài.

Anh Huấn kiến nghị nhà nước nên trả lương theo vị trí việc làm, trả lương theo thâm niên và trả lương theo năng suất làm việc. “Một người văn thư có hệ số lương 3,99 cao hơn một anh trưởng phòng trẻ, nhiệt huyết nhưng lại có hệ số 3.0” – anh Huấn dẫn chứng.

Tương tự, chị Đào Thị Nga – cán bộ Ban quản lý ATTP TPHCM, cho biết, lúc mới ra trường và vào nhà nước, chị hy vọng có một công việc và mức lương ổn định. Với mức lương hiện tại của vợ chồng chị Nga khi làm công chức nhà nước, mẹ chồng đang phải nuôi cả hai vợ chồng.

“Em hy vọng sớm được sống đủ với mức lương của mình. Đây là động lực để chúng em tiếp tục cống hiến và đặc biệt không để mẹ chồng nuôi như bây giờ” – chị Nga chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận, lương cán bộ hiện nay thấp, không đủ sống. Ông Tuyến cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là do bộ máy quá lớn. Vì vậy, yêu cầu phải cải cách bộ máy nhà nước thì mới có thể tăng thu nhập cho cán bộ.

Tuy vậy, hiện nay càng cải cách, tinh giảm bộ máy thì càng thấy phình thêm. Vì vậy, hiện nay, nếu tăng lương cho cán bộ công chức lên khoảng 200.000 đồng thì đối với cả nước là vài chục ngàn tỉ đồng. Ông Tuyến cũng nhìn nhận, tăng lương công chức là bài toán tổng thể cả nước chứ mình TPHCM không làm được.

Tuy nhiên, trước mắt, theo ông Tuyến, TPHCM đang nghiên cứu, nếu không có gì thay đổi, trong cuộc họp bất thường của HĐND TP vào đầu tháng 3 tới, UBND trình đề cương tăng thu nhập cho cán bộ công chức.

Cũng theo ông Trần Vĩnh Tuyến, theo lộ trình, Chính phủ cho phép tăng không quá 1,8 lần mức lương hiện nay, vì vậy, thành phố sẽ tăng lương theo lộ trình từng năm. Ví dụ, năm 2018 tăng 0,8%, năm 2019 tăng 1,2% và 2020 tăng 1,8%.

“Hiện nay cơ bản thành phố có nguồn chi nhưng phải tiết kiệm. Từng đơn vị phải phát huy tính tự chủ. Hiện nay, nếu các đơn vị tự chủ tốt, lương cán bộ sẽ rất cao” – ông Tuyến nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM kiến nghị điều chỉnh lương công chức, xây dựng luật về tiền lương tối thiểu

Theo Vietnamnet |

TPHCM kiến nghị điều chỉnh mức lương cán bộ, công chức ít nhất phải bằng lương thấp nhất của người lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Tăng lương công chức 1,8 lần nhưng không cào bằng

MINH QUÂN |

Trước ý kiến cho rằng TPHCM được tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 1,8 lần lương thì làm thế nào cho công bằng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ không cào bằng lương mà sẽ gắn với hiệu quả lao động của công chức, viên chức.

Không thể có nền hành chính lành mạnh khi lương công chức không đủ sống

Lê Thanh Phong |

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH về tình hình thực hiện chính sách tiền lương từ năm 2004 đến nay, kiến nghị điều chỉnh chế độ hưởng lương của cán bộ, công chức, viên chức để thu hút nhân tài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM kiến nghị điều chỉnh lương công chức, xây dựng luật về tiền lương tối thiểu

Theo Vietnamnet |

TPHCM kiến nghị điều chỉnh mức lương cán bộ, công chức ít nhất phải bằng lương thấp nhất của người lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Tăng lương công chức 1,8 lần nhưng không cào bằng

MINH QUÂN |

Trước ý kiến cho rằng TPHCM được tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 1,8 lần lương thì làm thế nào cho công bằng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ không cào bằng lương mà sẽ gắn với hiệu quả lao động của công chức, viên chức.

Không thể có nền hành chính lành mạnh khi lương công chức không đủ sống

Lê Thanh Phong |

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH về tình hình thực hiện chính sách tiền lương từ năm 2004 đến nay, kiến nghị điều chỉnh chế độ hưởng lương của cán bộ, công chức, viên chức để thu hút nhân tài.