Nguồn tin từ BHXH TPHCM cho biết, tính đến ngày 10.8, cơ quan này đã giải quyết cho 318 doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH, với tổng số lao động là trên 32.370 người. Trong số này, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp (dệt may, giày da), vận tải, dịch vụ thương mại (du lịch, nhà hàng, khách sạn…).
Tổng số tiền mà các doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH đến ngày 10.8 là trên 391,5 tỉ đồng. Trong số này, có nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH trên 2 tỉ đồng, thậm chí có doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỉ đồng.
Cũng theo BHXH TPHCM, trong số các doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH đã có doanh nghiệp thông báo tiếp tục tạm dừng đóng BHXH đến tháng 12.2020, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp đã đóng BHXH trở lại.
Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết theo quy định của pháp luật về BHXH, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.
Tuy nhiên, trong thời gian này, doanh nghiệp và người lao động vẫn phải đóng BHXH vào các Quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.