TPHCM: Doanh nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động

Nam Dương |

Doanh nghiệp khuyến cáo người lao động hạn chế đến nơi tập trung đông người dịp lễ 30.4, 1.5, để góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 26.4, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công (Khu Công nghiệp Tân Bình), cho biết qua phương tiện thông tin đại chúng, công ty thường xuyên theo dõi, cập nhận tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số nước, nhất là những quốc gia khu vực Đông Nam Á. Công ty đã ra thông báo lưu ý cho người lao động biết về tình hình dịch bệnh trên thế giới và đề nghị người lao động thường xuyên, theo dõi thông tin.

Theo ghi nhận hiện nay, công ty vẫn duy trì các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát trùng, đeo khẩu trang, lắp vách ngăn trong từng bàn ăn để hạn chế tiếp xúc giữa những người lao động với nhau.

“Đặc biệt, công ty khuyến cáo công nhân hạn chế đi đến nơi tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới đây mà nên nghỉ tại chỗ. Trường hợp bắt buộc phải đi hoặc có về quê trong dịp lễ thì hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, nếu có việc phải đi ra ngoài thì bắt buộc phải tuân thủ các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế”, ông Tuấn nói.

Công ty PouYuen Việt Nam phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp.
Công ty PouYuen Việt Nam phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp.

Tại Công ty PouYuen Việt Nam, nơi có trên 60.000 công nhân, vẫn duy trì các biện pháp đo thân nhiệt tất cả người vào công ty; trong giờ làm việc công nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang; Công ty phát nước sát trùng để cho người lao động rửa tay; bàn ăn của người lao động vẫn được duy trì vách ngăn.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam, cho biết, mỗi ngày công ty phát cho mỗi người lao động một khẩu trang, một tuần phát đủ 6 cái, để người lao động đeo trong khi làm việc và khi ở trong công ty.

Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong khi làm việc. Ảnh Công đoàn Công ty Triple Việt Nam cung cấp.
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong khi làm việc. Ảnh Công đoàn Công ty Triple Việt Nam cung cấp.

Ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty may mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM), cho biết hiện Công ty cũng vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như nhiều công ty khác. Ông Hải cũng cho biết thêm, trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới, dù chính quyền chưa có thông báo mới về phòng, chống dịch, nhưng ngoài việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch như trước đây, công ty còn tăng cường tuyên truyền cho người lao động và kiểm tra chặt chẽ hơn các biện pháp phòng dịch để nâng cao ý thức cho người lao động trong phòng, chống dịch.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Thông tin về tình hình người Việt ở Ấn Độ trong "sóng thần" COVID-19

Song Minh (Theo VOV) |

Hiện còn khoảng 100 người Việt Nam ở Ấn Độ sống rải rác ở các tiểu bang khác nhau trong bối cảnh Ấn Độ đang chịu "sóng thần" COVID-19.

Tử vong trong vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq tăng lên 82 người

Phương Linh |

Số người chết trong vụ cháy lớn bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Iraq đã tăng lên 82 người.

Hé lộ nghịch lý chi tiêu quân sự toàn cầu giữa đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2020 tăng bất chấp tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Mỹ và các nước cấp tập hỗ trợ Ấn Độ đối phó "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước đã gửi vaccine, oxy, vật tư y tế giúp Ấn Độ chiến đấu với "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng. 

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Thông tin về tình hình người Việt ở Ấn Độ trong "sóng thần" COVID-19

Song Minh (Theo VOV) |

Hiện còn khoảng 100 người Việt Nam ở Ấn Độ sống rải rác ở các tiểu bang khác nhau trong bối cảnh Ấn Độ đang chịu "sóng thần" COVID-19.

Tử vong trong vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq tăng lên 82 người

Phương Linh |

Số người chết trong vụ cháy lớn bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Iraq đã tăng lên 82 người.

Hé lộ nghịch lý chi tiêu quân sự toàn cầu giữa đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2020 tăng bất chấp tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Mỹ và các nước cấp tập hỗ trợ Ấn Độ đối phó "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước đã gửi vaccine, oxy, vật tư y tế giúp Ấn Độ chiến đấu với "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này.