TPHCM: Công nhân sốt ruột chờ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

Dù nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà gửi các cơ quan chức năng khá lâu, nhưng đến nay công nhân vẫn đang chờ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng (QĐ 08).

Sốt ruột chờ đợi

“Tôi gửi đơn xin được hỗ trợ tiền thuê nhà lâu lắm rồi mà chưa được nhận” - chị Trần Thị Hoàng Trang - CN Cty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) - sốt ruột đặt câu hỏi khi trò chuyện với chúng tôi sáng 4.7. Chị Trang cho biết, theo yêu cầu của Cty, chị đã điền vào mẫu đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà và nhờ chủ nhà trọ xác nhận rồi nộp lại cho Cty khoảng hơn tháng nay. Thế nhưng, đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. “Tôi thấy ai cũng ngóng khoản tiền này, nhất là trong bối cảnh giá cả mọi thứ đều tăng. Có thêm được đồng nào hay đồng đó cho bớt khó khăn” - chị Trang nói.

Tương tự chị Trang, anh Đoàn Trần Nhiệm - CN Cty Nidec Việt Nam (TP.Thủ Đức, TPHCM), đang ở trọ) - cũng cho biết, ngay từ tháng 4.2022, Cty đã triển khai cho CN làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu tại QĐ 08. Đến tháng 5.2022, anh đã điền đầy đủ thông tin và nhờ chủ nhà nơi đang trọ tại Khu giãn dân Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức xác nhận và gửi cho Cty. Thế nhưng, đến nay anh cũng chưa được nhận tiền.

Hơn 500.000 người lao động đã được BHXH xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Không chỉ chị Trang, anh Nhiệm mà nhiều NLĐ khác ở TPHCM đều cho biết, dù họ đã hoàn thành hồ sơ và nộp cho doanh nghiệp nơi đang làm việc từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà và đang sốt ruột chờ được nhận khoản tiền này.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty PouYuen Việt Nam - nơi có khoảng 56.000 lao động - cho biết, hiện doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 28.000 lao động của Cty. Hiện nay, Phòng LĐTBXH quận Bình Tân (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở) cũng đang rà soát lại hồ sơ để trình các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và chi trả. Ông Nghiệp cũng cho biết thêm, nhiều CN sốt ruột chờ được nhận khoản tiền này, tuy nhiên đây là khoản tiền do Nhà nước hỗ trợ, nên phải tuân thủ theo các quy định rất chặt chẽ.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) - cũng cho biết, từ đầu tháng 6.2022, Cty đã hoàn thành các hồ sơ gửi các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 3.300 lao động. Theo ông An, nhiều CN sốt ruột và có hỏi thăm khoản hỗ trợ này. “Mới đây huyện Củ Chi gọi điện xác minh thêm thông tin về một số trường hợp nên chúng tôi biết là hồ sơ đang được UBND huyện xử lý” - ông An nói.

Còn bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Việt Nam (KCX Linh Trung 1) - cũng cho biết, Cty đã chuyển hồ sơ của khoảng 1.000 CN đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho BHXH xác nhận, hiện nay BHXH đã xác nhận xong, Cty đang gửi hồ sơ cho Sở LĐTBXH TPHCM thẩm định. “Tôi thấy CN nào cũng mong nhận được khoản tiền này. Dù đây không phải là khoản tiền lớn, nhưng do đây là chính sách của Nhà nước hỗ trợ CN trong lúc khó khăn, nhất là trong lúc giá cả leo thang như hiện nay, nên hầu hết các CN đều mong sớm nhận tiền” - bà Vân nói.

Theo BHXH TPHCM, đến hết ngày 1.7, cơ quan này đã xác nhận cho 500.275 NLĐ làm việc tại 15.383 doanh nghiệp đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo QĐ 08. Trong đó, có 478.850 người lao động đang làm việc tại 12.482 đơn vị, doanh nghiệp và 21.425 người quay trở lại thị trường lao động ở 2.901 đơn vị, doanh nghiệp

BHXH TPHCM cũng lưu ý, đối với NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp các cơ quan, đơn vị sẽ nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022 và có thể nộp hồ sơ hằng tháng, gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động, thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động mà thuê nhà trọ lần lượt được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Ngân sách T.Ư hỗ trợ 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 500.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 500.275 người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chi tiết đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động mà thuê nhà trọ lần lượt được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng.

Ngân sách T.Ư hỗ trợ 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 500.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 500.275 người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.