TP.HCM: Công chức, viên chức, NLĐ được nghỉ bao nhiêu ngày dịp Quốc khánh?

Minh Hương |

TPHCM - UBND TP.HCM vừa có thông báo về ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dịp Quốc khánh 2.9.

Theo thông báo của UBND TP.HCM, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1.9 (thứ Năm) đến hết ngày 2.9 (thứ Sáu).

Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng trên nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 2.9 và lựa chọn một ngày liền trước hoặc liền sau ngày 2.9.

Các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 1.9 đến hết ngày 2.9.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận - huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng;

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 của học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Năm nay, ngày 1.9 và ngày 2.9.2022 rơi vào thứ 5 và thứ 6 trong tuần. Vậy học sinh, sinh viên trên cả nước được nghỉ mấy ngày dịp lễ Quốc khánh 2.9?

Lễ Quốc khánh 2.9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Quỳnh Chi |

Tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm nay là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Hà Nội dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2022), Thành phố sẽ tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí là 3,566 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 của học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Năm nay, ngày 1.9 và ngày 2.9.2022 rơi vào thứ 5 và thứ 6 trong tuần. Vậy học sinh, sinh viên trên cả nước được nghỉ mấy ngày dịp lễ Quốc khánh 2.9?

Lễ Quốc khánh 2.9: Công chức, viên chức, lao động được nghỉ tối đa 4 ngày

Quỳnh Chi |

Tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp lễ Quốc khánh 2.9 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm nay là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Hà Nội dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

Phạm Linh |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2022), Thành phố sẽ tặng 3.475 suất quà đến các đối tượng người có công trên địa bàn với tổng kinh phí là 3,566 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã.