UBND TPHCM vừa thống nhất đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM về việc hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Đầu tháng 9, Sở LĐTBXH TPHCM đề nghị bổ sung một số ngành nghề khác vào nhóm lao động tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch COVID-19 để xem xét hỗ trợ.
Cụ thể, người làm tại các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, massage, xông hơi; làm tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke; làm tại các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện; làm tại các cơ sở kinh doanh thể thao (gym, fitness, billiards, yoga…), các trung tâm thể dục thể thao và các khu luyện thể thao công cộng; làm việc tại bến xe, làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải hành khách công cộng…
Để được hỗ trợ, người lao động phải bị dừng việc trong tháng 4.2020 theo yêu cầu cách ly xã hội của Chính phủ; không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức cận nghèo thành phố (dưới 3 triệu đồng mỗi tháng).
Khảo sát bước đầu tại 24 quận, huyện ở TPHCM ghi nhận có gần 27.500 người (trong đó có 6.700 người ngoại tỉnh) thuộc diện trên. Mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu đồng/người được trích từ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM.
Theo Sở LĐTBXH, hiện TPHCM đã hoàn tất việc chi trả hỗ trợ 543.0000 người thuộc 6 nhóm ngành nghề bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng kinh phí gần 600 tỉ đồng.