TPHCM: Chăm lo CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn gần 2 tỉ đồng

Nam Dương |

Trong dịp dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, LĐLĐ Quận 1, TPHCM đã hỗ trợ cho gần 1.600 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí chăm lo hơn 1,8 tỉ đồng

LĐLĐ Quận 1, TPHCM vừa tổ chức họp mặt và tặng quà cho 124 CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo và tai nạn lao động từ 31% trở lên. Mỗi phần quà trị giá từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng (tùy mức độ bệnh hoặc tỉ lệ thương tật do tai nạn lao động).

Dịp này, LĐLĐ Quận 1 cũng tặng 178 phần quà (trị giá 500.000 đồng) cho các CNVCLĐ bị mất việc, thiếu việc làm do tác động của dịch COVID-19.

Được biết, trong dịp dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, LĐLĐ Quận 1 đã hỗ trợ cho gần 1.600 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí chăm lo hơn 1,8 tỉ đồng.

Tổng cộng, LĐLĐ quận 1 đã chăm lo cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn gần 2 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vì dịch COVID-19, có được cho người lao động nghỉ không lương?

Nam dương |

Bạn đọc có email viubanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty chúng tôi đang muốn cho một số lao động nghỉ tạm thời không hưởng lương. Nếu cho nghỉ như thế thì công ty có sai không?

Công đoàn giúp người lao động vượt qua khốn khó

Nam Dương - Đình Trọng |

Trong lúc doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 thì nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp công đoàn địa phương với những giải pháp chăm lo, hỗ trợ, NLĐ phần nào đã tạm vượt qua giai đoạn khốn khó.

Bóng chày Nhật Bản thời COVID-19: Robot nhảy múa thay cổ động viên

Bảo Châu |

Đội bóng chày Nhật Bản SoftBank Hawks đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo, sử dụng robot nhảy múa để cổ vũ trên các khán đài vắng bóng người hâm mộ vì COVID-19.

Nhiều bang tăng kỷ lục, Mỹ vượt mốc 3 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 3 triệu khi dịch bệnh tiếp tục gây nhiều áp lực lên hệ thống y tế ở nhiều bang, với số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục.

Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan COVID-19

Phương Linh |

Nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan đến COVID-19, gồm các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như viêm, rối loạn tâm thần và mê sảng, được các nhà khoa học cảnh báo hôm 8.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vì dịch COVID-19, có được cho người lao động nghỉ không lương?

Nam dương |

Bạn đọc có email viubanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty chúng tôi đang muốn cho một số lao động nghỉ tạm thời không hưởng lương. Nếu cho nghỉ như thế thì công ty có sai không?

Công đoàn giúp người lao động vượt qua khốn khó

Nam Dương - Đình Trọng |

Trong lúc doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 thì nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp công đoàn địa phương với những giải pháp chăm lo, hỗ trợ, NLĐ phần nào đã tạm vượt qua giai đoạn khốn khó.

Bóng chày Nhật Bản thời COVID-19: Robot nhảy múa thay cổ động viên

Bảo Châu |

Đội bóng chày Nhật Bản SoftBank Hawks đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo, sử dụng robot nhảy múa để cổ vũ trên các khán đài vắng bóng người hâm mộ vì COVID-19.

Nhiều bang tăng kỷ lục, Mỹ vượt mốc 3 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 3 triệu khi dịch bệnh tiếp tục gây nhiều áp lực lên hệ thống y tế ở nhiều bang, với số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục.

Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan COVID-19

Phương Linh |

Nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan đến COVID-19, gồm các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như viêm, rối loạn tâm thần và mê sảng, được các nhà khoa học cảnh báo hôm 8.7.