TPHCM cần 33.000 - 42.000 lao động dịp cuối năm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ nay đến cuối năm, TPHCM dự kiến cần 33.000-42.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông.

Chiều 29.11, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM thông tin về tình hình lao động, việc làm trên địa bàn. Tính đến nay, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc là 39.752 người, trong đó số người từ các tỉnh Tây Nam Bộ là hơn 16.500, Tây Nguyên là 478 và Đông Nam Bộ là hơn 22.700.

TPHCM có 127 trung tâm, doanh nghiệp giới thiệu việc làm. Hai đơn vị nòng cốt là Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối người lao động và người sử dụng lao động.

Từ ngày 1.10 tới nay, 2 trung tâm này đã tư vấn cho hơn 63.000 lượt người và giới thiệu 26.543 người. Các lĩnh vực thu hút lao động tập trung ở dịch vụ thương mại, sản xuất chế tạo (da giày, lắp ráp thiết bị điện tử…).

Dự kiến, nhu cầu từ nay đến cuối năm gia tăng do các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, chuẩn bị lực lượng lao động cho những tháng đầu năm 2022 để thực hiện đơn hàng cho đối tác. Ông Lâm cho biết dự kiến nhu cầu cần 33.000-42.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong đó, 70% nhu cầu liên quan các ngành như may mặc, giày da, cơ điện điện tử, chế biến thực phẩm và các ngành thương mại, dịch vụ khác.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Doanh nghiệp "khát" lao động có tay nghề để trả đơn hàng mùa Tết

khánh linh |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều lao động đã quay trở lại làm việc, các doanh nghiệp cũng bắt đầu "vào guồng" chạy doanh số cuối năm. Song, nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào tình cảnh lao đao vì thiếu các lao động có tay nghề trước nhu cầu đặt hàng mùa Tết.

Đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp: Trường sẵn sàng, trường lùi kế hoạch

HUYÊN NGUYỄN |

Sau một thời gian dài học online, cuối tháng 11, một số trường đại học tại Hà Nội và TPHCM đã bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học. Tuy nhiên, số trường học mở cửa trở lại còn hạn chế, không ít trường tiếp tục thay đổi kế hoạch do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tăng cường nhân lực cho bệnh viện đa tầng điều trị COVID-19 tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Với công suất 150 giường bệnh hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân nặng, nhưng vì thiếu nhân lực nên Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình chưa bao giờ đạt công suất tối đa dù nhu cầu nhập viện có.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Doanh nghiệp "khát" lao động có tay nghề để trả đơn hàng mùa Tết

khánh linh |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều lao động đã quay trở lại làm việc, các doanh nghiệp cũng bắt đầu "vào guồng" chạy doanh số cuối năm. Song, nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào tình cảnh lao đao vì thiếu các lao động có tay nghề trước nhu cầu đặt hàng mùa Tết.

Đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp: Trường sẵn sàng, trường lùi kế hoạch

HUYÊN NGUYỄN |

Sau một thời gian dài học online, cuối tháng 11, một số trường đại học tại Hà Nội và TPHCM đã bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học. Tuy nhiên, số trường học mở cửa trở lại còn hạn chế, không ít trường tiếp tục thay đổi kế hoạch do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tăng cường nhân lực cho bệnh viện đa tầng điều trị COVID-19 tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Với công suất 150 giường bệnh hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân nặng, nhưng vì thiếu nhân lực nên Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình chưa bao giờ đạt công suất tối đa dù nhu cầu nhập viện có.