TP.HCM bắt đầu triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ

MINH QUÂN |

Ngày 28.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Như vậy, TP.HCM sẽ thực hiện song song hai chính sách hỗ trợ là gói 886 tỉ đồng theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM và gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Nguyên tắc là mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Cụ thể, người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định Nghị quyết số 68) chỉ được hưởng 1 chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68 và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 của HĐND TP.HCM thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

Trong đó, đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 của HĐND TP.HCM nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 thì được hỗ cho bằng mức quy định tại Nghị quyết số 68.

Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, có 12 nhóm đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ. Còn theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM, có 6 nhóm được hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc; hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, tính đến ngày 26.7, thực hiện Nghị quyết số 09, có 298.133 người lao động tự do (100%) đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 447 tỉ đồng, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng.

Đồng thời, 34.922 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ gần 70 tỉ đồng. 128 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 266,4 triệu đồng. 5.422 hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động (100%) được hỗ trợ 10,8 tỉ đồng. 9.913 thương nhân tại các chợ truyền thống được hỗ trợ hơn 15 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng đài 1022 ở TPHCM nghẽn mạch vì quá nhiều người gọi đến xin hỗ trợ

MINH QUÂN |

Sau hơn 5 ngày đưa vào khai thác kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Tổng đài 1022 - Nhánh 2 thường xuyên bị nghẽn mạch do có quá nhiều cuộc gọi cùng lúc.

281.000 lao động tự do ở TP.HCM đã nhận hỗ trợ

MINH QUÂN |

Khoảng 281.000 lao động tự do là những người bán hàng rong, bán vé số dạo, thu gom rác, xe ôm truyền thống… ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TPHCM đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 422 tỉ đồng.

Hỗ trợ 26.000 tỉ đồng chủ yếu cho công nhân, người lao động trực tiếp

Đặng Chung |

Tối 1.7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6.2021, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã thông tin về những điểm nổi bật của Nghị quyết số 68 vừa được Chính phủ ban hành, về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mức hỗ trợ khoảng 26.000 tỉ đồng.

8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học Đại học năm 3 mới có bằng THPT

Mai Chi |

Ngày 17.2, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận, Trưởng phòng Nội vụ quận này học đại học đến năm thứ 3 mới có bằng tốt nghiệp bổ túc trung học.

Không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bé trai rơi trụ bêtông ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh ban đầu xác định vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Tổng đài 1022 ở TPHCM nghẽn mạch vì quá nhiều người gọi đến xin hỗ trợ

MINH QUÂN |

Sau hơn 5 ngày đưa vào khai thác kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Tổng đài 1022 - Nhánh 2 thường xuyên bị nghẽn mạch do có quá nhiều cuộc gọi cùng lúc.

281.000 lao động tự do ở TP.HCM đã nhận hỗ trợ

MINH QUÂN |

Khoảng 281.000 lao động tự do là những người bán hàng rong, bán vé số dạo, thu gom rác, xe ôm truyền thống… ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TPHCM đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 422 tỉ đồng.

Hỗ trợ 26.000 tỉ đồng chủ yếu cho công nhân, người lao động trực tiếp

Đặng Chung |

Tối 1.7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6.2021, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã thông tin về những điểm nổi bật của Nghị quyết số 68 vừa được Chính phủ ban hành, về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mức hỗ trợ khoảng 26.000 tỉ đồng.