TP.HCM: Bảo đảm an toàn cho người lao động cũng là bảo vệ doanh nghiệp

Nam Dương |

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như đo thân nhiệt toàn bộ người lao động trước khi vào công ty, yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang khi làm việc và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi ăn.

triển khai đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn

Sáng 3.12, hàng trăm công nhân (CN) Cty TNHH Triple Việt Nam (chuyên may đồ xuất khẩu ở huyện Củ Chi, TPHCM), sau khi gửi xe trong bãi, đã xếp hàng trật tự chờ được đo thân nhiệt trước khi vào Cty làm việc.

Anh Nguyễn Văn Chung - CN Bộ phận hoàn thành B - cho biết, từ sau 2 đợt dịch COVID-19 bùng phát trước đây, Cty vẫn duy trì các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 trong doanh nghiệp. Các CN trước khi vào xưởng làm việc đều phải đo thân nhiệt, được yêu cầu đeo khẩu trang đầy đủ, trước khi ăn phải rửa tay bằng nước sát khuẩn được để sẵn tại các bồn rửa tay bên ngoài nhà ăn. “Dù có mất chút thời gian nhưng Cty duy trì việc phòng chống dịch như thế CN yên tâm làm việc” - anh Chung chia sẻ.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Cty Triple Việt Nam - nói rằng, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh trước đây và để thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngoài các biện pháp trên, Cty còn lắp đặt các vách ngăn trên bàn ăn, nhằm bảo đảm các CN tránh tiếp xúc trực tiếp, không nói chuyện khi ngồi ăn với nhau. Sau khi Chính phủ khuyến cáo doanh nghiệp, xã hội tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, các vách ngăn trên bàn ăn được gỡ bỏ, nhưng các biện pháp như đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn vẫn được duy trì.

Tương tự, ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, quận 9, TPHCM) - cũng cho biết, hiện Cty vẫn duy trì việc đo thân nhiệt với tất cả CN và người đến liên hệ với doanh nghiệp. Việc đeo khẩu trang trong khi làm việc và rửa tay bằng nước sát khuẩn là bắt buộc. Mặc dù Cty chưa áp dụng lại biện pháp CN phải đứng cách xa nhau 2m khi ra vào Cty hay khi đi ăn, nhưng CĐ cũng khuyến cáo tất cả người lao động (NLĐ) không tập trung, đứng quá gần nếu không cần thiết.

Còn theo ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Công ty Việt Nam Samho, do chưa có chỉ lệnh về giãn cách xã hội nên Cty cũng chỉ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản giống như nhiều doanh nghiệp khác, đó là đo thân nhiệt mọi người khi vào Cty, yêu cầu NLĐ đeo khẩu trang khi làm việc, rửa tay sát khuẩn.

Doanh nghiệp duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ông Phan Công Minh - Tổng Giám đốc Cty CP Việt Hưng (quận 12, TPHCM) - cho hay, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh trước đây và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của TPHCM ban hành Bộ chỉ số gồm 10 tiêu chí đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, Cty đã thực hiện triệt để các tiêu chí này. Thậm chí, Cty còn sắp xếp lại dây chuyền sản xuất để bảo đảm mỗi CN ngồi cách xa nhau tối thiểu 2m để đáp ứng yêu cầu. Khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, Cty vẫn duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong Cty. Còn vách ngăn trên bàn ăn được dỡ bỏ.

Ông Minh cũng cho biết sẽ theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, nếu có diễn biến mới thì sẽ chủ động áp dụng thêm các biện pháp như thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo vệ NLĐ, bảo vệ doanh nghiệp.

“Mình làm tốt việc phòng chống dịch thì không chỉ đảm bảo an toàn cho NLĐ mà còn tránh bị thiệt hại cho doanh nghiệp và cho cả cộng đồng. Đồng thời, mình phòng chống dịch tốt, bảo đảm an toàn sản xuất cũng là một tiêu chí để khách hàng đánh giá cao khi xem xét ký hợp đồng” - ông Minh nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.