Tốt nghiệp đại học đi làm công nhân, lao động bế tắc khi trở lại xin việc đúng chuyên môn

Mạnh Cường |

Sau 7 năm tốt nghiệp đại học nhưng về quê làm công nhân, chị Phạm Thị Nhài (nhân vật đề nghị thay tên) hiện muốn quay trở lại nghề kế toán. Tuy nhiên, một thời gian không đụng đến kiến thức khiến chị cảm thấy bế tắc vì xin đâu cũng khó.

Chị Nhài (29 tuổi) cho biết, trước đây, sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, chị đã cầm hồ sơ xin việc ở rất nhiều nơi. Nhưng nơi đâu cũng yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm, nơi không yêu cầu thì trả lương rất thấp, chỉ 4,5 triệu đồng/tháng.

Với thu nhập này, chị Nhài không đủ để trang trải cuộc sống nơi thủ đô đắt đỏ. Vì vậy, chị đã quyết định trở về quê xin vào công ty làm công nhân, mức lương khởi điểm 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, bây giờ ngồi ngẫm lại quãng thời gian làm công nhân, chị Nhài cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

“Làm công nhân thu nhập khá, ổn định nhưng khả năng thăng tiến rất thấp. Đồng lương tăng eo hẹp, chỉ khi tăng ca nhiều lương mới cao. Nếu theo đuổi ngành học, chắc bây giờ tôi đã nhàn hạ hơn nhiều” - chị Nhài chia sẻ.

Hiện tại, nếu chỉ làm 8 tiếng/ngày, thu nhập của chị Nhài chỉ được 6,5 triệu đồng/tháng. Tăng ca làm 11 tiếng/ngày thu nhập mới đạt con số 10 triệu đồng/tháng. So với bạn bè cùng thời, bây giờ chỉ làm 8 giờ/ngày, ngồi văn phòng, thu nhập cũng đã 13 triệu đồng khiến chị Nhài không khỏi chạnh lòng.

Vì vậy, giữa năm 2023, chị Nhài đã thử gửi hồ sơ xin việc ứng tuyển vị trí kế toán vào một số công ty ở quê, nhưng đều bị từ chối.

“Nghề này yêu cầu rất cao về tính cẩn thận, khắt khe và linh hoạt, đích thân giám đốc hoặc kế toán trưởng phỏng vấn. Hồ sơ của tôi gần như bị loại ngay từ khi gửi, chỉ có một công ty nhỏ đang thiếu kế toán gọi đến phỏng vấn. Dù vậy, tôi vẫn không đậu vì không có kinh nghiệm do kiến thức đã hổng hoặc quá cũ” - chị Nhài buồn bã tâm sự.

Nhìn những thông báo từ chối trên trang tuyển dụng việc làm khiến chị Nhài không khỏi buồn lòng. Khi chia sẻ trên diễn đàn, nữ công nhân nhận được một số bình luận khiến chị rất tủi thân nhưng vì vậy mà biết được nguyên nhân không được tuyển dụng.

“Không ai dám nhận một người bỏ nghề 3 năm chứ đừng nói 7 năm. Tôi không có kinh nghiệm lại không tự tin về kiến thức đã học, sao người tuyển dám nhận" - chị Nhài nói.

Theo chị Nhài, nhà tuyển dụng hiện nay đều quan tâm đến kinh nghiệm của ứng viên hơn là bằng cấp. Một người em của chị chỉ học cao đẳng nhưng có kinh nghiệm thực tập cho doanh nghiệp lớn nên khi gửi hồ sơ vào nhiều công ty đều được nhận. Còn hồ sơ của chị, dù là đại học nhưng không có kinh nghiệm, các công ty đều gạt bỏ, từ chối.

Chị Nhài muốn khuyên các sinh viên chuẩn bị ra trường nếu chưa kiếm được việc làm có thể làm các công việc khác như shipper, xe ôm công nghệ hoặc công nhân; tuy nhiên chỉ nên coi đây là công việc tạm thời, phải theo đuổi đam mê, nghề mình đã học ít nhất một lần để không hối hận.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Công nhân được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngay từ đầu ca sản xuất

Minh Hạnh |

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Công ty Than Quang Hanh - TKV đã tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ cho công nhân lao động ngay từ đầu ca sản xuất.

Trắc nghiệm: Các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

NHÓM PV |

Một trong các chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là BHXH 1 lần. Người lao động có thể nhận BHXH 1 lần khi họ có yêu cầu và thuộc vào một trong các trường hợp cụ thể được quy định. Hãy tham gia vào chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động để nắm được thông tin về vấn đề này.

Kiến nghị được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mạnh Cường |

Liên quan đến vấn đề 13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hiện từ 32% xuống còn 24%, nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã đề xuất thêm Nhà nước nên có hỗ trợ một phần mức đóng.

Viết về người lao động vất vả nhưng giàu lòng yêu thương để sống tốt đẹp hơn

Huyền Chi |

Đó là chia sẻ của nhà văn Hoàng Việt Hằng tại Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn (ngày 20.11). Theo bà, để viết được tiểu thuyết không phải chỉ cần vốn sống, mà phải đi nhiều hiểu nhiều mới có thể viết được. Viết về công nhân hay công đoàn thì ta vẫn phải viết về phận người.

Giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xem lại bàn thua phút bù giờ cuối cùng của tuyển Việt Nam trước Iraq

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

Đội tuyển Việt Nam để thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, qua đó nhận thất bại 0-1 trước tuyển Iraq tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tuyển Thái Lan thắng Singapore trên sân khách

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước tuyển Singapore giúp tuyển Thái Lan trút đi nhiều áp lực và tạm vươn lên vị trí thứ 2 bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Điều tra vụ 3 người tử vong nghi do bị phóng hỏa

Anh Tú |

TPHCM - Đến tối 21.11, công an Quận 8 (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15, Quận 8 khiến 3 người tử vong.

Công nhân được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngay từ đầu ca sản xuất

Minh Hạnh |

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Công ty Than Quang Hanh - TKV đã tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ cho công nhân lao động ngay từ đầu ca sản xuất.

Trắc nghiệm: Các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

NHÓM PV |

Một trong các chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là BHXH 1 lần. Người lao động có thể nhận BHXH 1 lần khi họ có yêu cầu và thuộc vào một trong các trường hợp cụ thể được quy định. Hãy tham gia vào chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động để nắm được thông tin về vấn đề này.

Kiến nghị được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mạnh Cường |

Liên quan đến vấn đề 13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hiện từ 32% xuống còn 24%, nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã đề xuất thêm Nhà nước nên có hỗ trợ một phần mức đóng.