Tổng Thư ký Quốc hội trao quà tới công nhân lao động tại Hải Dương

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Hải Dương- Chiều 28.1, ông Bùi Văn Cường – Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Hải Dương (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Phát biểu chúc Tết, ông Bùi Văn Cường cho biết, vào dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết công nhân lao động, người nghèo - thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người yếu thế, để không để ai bị bỏ lại phía sau.

 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thăm hỏi, động viên công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng trước kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19; đồng thời ghi nhận công ty đã quan tâm, chăm lo đến người lao động và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Bùi Văn Cường tin tưởng, với đà phát triển hiện nay, công ty sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc hơn nữa trong năm 2022.

Tổng Thư ký Quốc hội lưu ý, công ty đã quan tâm đến người lao động, trong thời gian tới cần tiếp tục chăm lo tới người lao động nhiều hơn nữa vì người lao động là tài sản, vốn quý của doanh nghiệp. Nếu người lao động làm việc hết mình, năng suất cao, tiết kiệm trong quá trình sản xuất thì giúp cho việc hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, sự phát triển của doanh nghiệp.

 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường (thứ 8 từ trái qua) cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thị uỷ Kinh Môn trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, ông Bùi Văn Cường cũng mong công ty hết sức quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn nơi công ty đứng chân, tạo nên các giá trị của doanh nghiệp đối với địa phương và nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quà tới lãnh đạo công ty. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quà tới lãnh đạo công ty. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Bùi Văn Cường lưu ý, doanh nghiệp muốn phát triển tốt thì phải có có chiến lược sản xuất, quản trị, nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ tốt.

Ông Bùi Văn Cường chúc công nhân lao động công ty một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, thành công; chúc Công ty cổ phần Hoà Phát Hải Dương ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của địa phương; có thương hiệu mạnh, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế, thúc đẩy đất nước phát triển.

 
Bà Sái Thị Yến - Bí thư thị uỷ Kinh Môn trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội trao 52 suất quà tới công nhân lao động khó khăn của công ty; uỷ quyền cho Liên đoàn Lao động tỉnh trao 48 suất quà cho công nhân môi trường tại huyện Kinh Môn.

 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh trao quà tới công nhân môi trường.

Tổng Thư ký Quốc hội đã tặng 100 suất quà tới các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do COVID-19 tại phường Thất Hùng và xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn).

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội đến thăm, chúc Tết Thị uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kinh Môn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc Tết, tặng quà thị uỷ Kinh Môn. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc Tết, tặng quà Thị uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thị xã Kinh Môn. Ảnh: Hải Nguyễn

Chị Trần Thị Xuyến (công nhân thu gom rác thải của Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Hải Dương) bày tỏ xúc động khi được nhận quà từ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Chị cho biết, sẽ dùng phần quà này để mua sắm Tết cho con.

Chị Xuyến có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị mất năm 2010 do bị ung thư phổi; một mình chị nuôi con, không may bị khuyết tật về trí tuệ. Gắn bó với công ty hơn 8 năm, thu nhập của chị Xuyến được khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Vừa qua, chị được thưởng Tết khoảng 17 triệu đồng (1 tháng lương thứ 13 và 2,5 tháng lương cơ bản).

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Tết Sum vầy” tại Thanh Hóa: Trao hơn 181 tỉ đồng cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hàng nghìn Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, qua đó trao tặng quà cho 235.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, với số tiền hơn 181 tỉ đồng (nhiều hơn năm 2021 là 58 tỉ đồng).

Tổng Thư ký Quốc hội: Mong Lao Động tiếp tục phát triển, đổi mới tiên phong

Vương Trần - Văn Thắng |

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay (21.6), ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội đã đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động. Ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động của Báo Lao Động trong thời gian qua, ông Bùi Văn Cường mong muốn, Báo Lao Động tiếp tục đổi mới nội dung, hoạt động có hiệu quả, tiếp nối truyền thống là những tờ báo tiên phong của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Tết Sum vầy” tại Thanh Hóa: Trao hơn 181 tỉ đồng cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hàng nghìn Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, qua đó trao tặng quà cho 235.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, với số tiền hơn 181 tỉ đồng (nhiều hơn năm 2021 là 58 tỉ đồng).

Tổng Thư ký Quốc hội: Mong Lao Động tiếp tục phát triển, đổi mới tiên phong

Vương Trần - Văn Thắng |

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay (21.6), ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội đã đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động. Ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động của Báo Lao Động trong thời gian qua, ông Bùi Văn Cường mong muốn, Báo Lao Động tiếp tục đổi mới nội dung, hoạt động có hiệu quả, tiếp nối truyền thống là những tờ báo tiên phong của nền báo chí cách mạng Việt Nam.