Tổng Thư ký Quốc hội thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Ngày 23.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dương.

Cùng đi có ông Lê Văn Hiệu - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; bà Giáng Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động các Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam, Công ty TNHH Estech, Nice Ceramic thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và Công ty Cổ phần Trung Kiên, Công ty TNHH LEO thuộc LĐLĐ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tổng số suất quà là 190 suất, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Trong không khí phấn khởi đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến doanh nghiệp, công nhân lao động tỉnh Hải Dương.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thăm tặng quà công nhân tỉnh Hải Dương. Ảnh: Diệu Thuý
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thăm tặng quà công nhân tỉnh Hải Dương. Ảnh: Diệu Thuý

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước ta. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ, kịp thời của Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Trong thành tựu chung đó, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của lực lượng công nhân, người lao động cả nước và tỉnh Hải Dương.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nêu rõ, việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước ta. Năm 2023, lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Diễn đàn Người lao động lần thứ nhất, qua đó đã ghi nhận được tâm tư, nguyện vọng của người lao động cả nước, cụ thể mong muốn của công đoàn, người lao động đối với các luật liên quan mật thiết, “sát sườn” đến quyền và lợi ích của người lao động.

Ông Bùi Văn Cường cũng đánh giá cao việc các doanh nghiệp ở Hải Dương thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, một số doanh nghiệp đã có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng Tết và sớm thông báo thời gian nghỉ Tết cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cũng đã dự kiến chi hỗ trợ cho 27 nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 13,5 tỉ đồng và tổ chức chương trình Tết sum vầy ở các cấp công đoàn với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và tỉnh Hải Dương tặng quà công nhân lao động. Ảnh:Diệu Thuý
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và tỉnh Hải Dương tặng quà công nhân lao động. Ảnh: Diệu Thuý

Trên tinh thần đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, mọi đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao, tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên tiến của xã hội, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Hải Dương quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đặc biệt là vấn đề việc làm, thu nhập, vấn đề nhà ở, các chính sách an sinh xã hội cho công nhân lao động.

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà công nhân, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 22.1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân sẻ chia 2024”. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

50 công nhân lao động tỉnh Hải Dương phấn khởi nhận quà Tết

Diệu Thúy (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Ngày 22.1, đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ làm trưởng đoàn thăm, tặng quà công nhân, lao động tỉnh Hải Dương.

Ấm áp Tết sum vầy của hơn 160.000 CNLĐ khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 21.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân sẻ chia 2024.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà công nhân, người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 22.1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân sẻ chia 2024”. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

50 công nhân lao động tỉnh Hải Dương phấn khởi nhận quà Tết

Diệu Thúy (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Ngày 22.1, đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ làm trưởng đoàn thăm, tặng quà công nhân, lao động tỉnh Hải Dương.

Ấm áp Tết sum vầy của hơn 160.000 CNLĐ khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 21.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân sẻ chia 2024.