Tổng thời gian đóng BHXH là 1 năm 6 tháng có được hưởng BHXH một lần?

Hà Anh |

Ông Lê Duy Thọ (Hà Nội) hỏi: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 9.2016 tới tháng 7.2017 và giai đoạn 2 từ tháng 10.2020 tới tháng 4.2021, tổng thời gian đóng là 1 năm 6 tháng. Hiện nay, tôi muốn dừng đóng và hưởng BHXH một lần thì có được không?

BHXH TP.Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ thì người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau 1 năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của ông có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 1 năm 6 tháng. Sau 1 năm nghỉ việc, ông có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần ông nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được giải quyết.

Việc tính toán cụ thể mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần phải căn cứ diễn biến tiền lương toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của ông. Cách tính lương bình quân được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. BHXH Thành phố cung cấp thông tin để ông nắm được quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, ông nên cân nhắc việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Do mức hưởng chế độ BHXH một lần cho mỗi năm tham gia ít hơn mức đóng vào quỹ BHXH, thời gian tham gia BHXH sau nay sẽ phải tính mới. Nếu ông nhận chế độ BHXH một lần, khi đến tuổi nghỉ hưu ông sẽ không được hưởng lương hưu hàng tháng và thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống cũng như được chăm sóc sức khỏe.

Ông có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH, đại lý thu BHXH gần nhất hoặc bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lao động nhận BHXH một lần và từ bỏ lương hưu: Cực chẳng đã!

Nam Dương |

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, rất nhiều người lao động bị mất việc làm phải lay lắt kiếm sống hoặc trở về quê. Họ chưa đến tuổi nghỉ hưu, cũng không đủ năm đóng BHXH để tính hưởng lương hưu. Không có việc làm, không có khả năng đóng tiếp BHXH, người lao động buộc lòng nhận BHXH một lần và “từ bỏ lương hưu”.

Mạo danh cơ quan BHXH lừa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

BHXHVN: Đẩy mạnh các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHYT

Đức Minh |

Theo báo cáo của Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 15.11.2021, toàn quốc có 83,857 triệu người tham gia BHYT, đạt 93,2% kế hoạch. Như vậy, từ nay đến cuối năm, cả nước còn phải phát triển 6,077 triệu người tham gia BHYT mới đạt kế hoạch đề ra. Mới đây, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề phát triển người tham gia BHYT trong các tháng cuối năm 2021.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nhiều lao động nhận BHXH một lần và từ bỏ lương hưu: Cực chẳng đã!

Nam Dương |

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, rất nhiều người lao động bị mất việc làm phải lay lắt kiếm sống hoặc trở về quê. Họ chưa đến tuổi nghỉ hưu, cũng không đủ năm đóng BHXH để tính hưởng lương hưu. Không có việc làm, không có khả năng đóng tiếp BHXH, người lao động buộc lòng nhận BHXH một lần và “từ bỏ lương hưu”.

Mạo danh cơ quan BHXH lừa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

BHXHVN: Đẩy mạnh các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHYT

Đức Minh |

Theo báo cáo của Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 15.11.2021, toàn quốc có 83,857 triệu người tham gia BHYT, đạt 93,2% kế hoạch. Như vậy, từ nay đến cuối năm, cả nước còn phải phát triển 6,077 triệu người tham gia BHYT mới đạt kế hoạch đề ra. Mới đây, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề phát triển người tham gia BHYT trong các tháng cuối năm 2021.