Tổng Liên đoàn Lao động VN khai giảng lớp tập huấn cán bộ công đoàn chủ chốt

Việt Lâm |

Sáng 14.10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn cán bộ công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Phan Văn Anh và hơn 300 cán bộ công đoàn là lãnh đạo chủ chốt cấp, tỉnh, thành, ngành, tổng công ty, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự  buổi lễ.

Các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Việt Lâm
Các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Việt Lâm

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn để cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm quán triệt những chủ trương, định hướng cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn; đồng thời đây cũng là dịp để bổ sung kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành, địa phương và với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Việt Lâm
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Việt Lâm

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu dự hội nghị duy trì nghiêm túc kỷ luật; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương, đơn vị với tinh thần thật sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật thấu đáo để sau khi hội nghị kết thúc, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị vào thực tiễn hoạt động nhằm tiếp tục củng cố vai trò, vị thế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, xứng đáng sứ mệnh, niềm tin được Đảng, Nhà nước và người lao động giao phó.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Việt Lâm

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã truyền đạt một số vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam - cơ hội và thách thức…

Trong thời gian từ ngày 14-19.10, các cán bộ công đoàn chủ chốt sẽ được  đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chuyên gia Ban Đối ngoại Trung ương, chuyên gia kinh tế truyền đạt các nội dung như: Nhiệm vụ trọng tâm công tác công vận, công đoàn của Đảng trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề cơ bản của công đoàn Việt Nam - cơ hội và thách thức; những vấn đề cơ bản của tuyên truyền, vận động công đoàn trong giai đoạn 2018-2023; lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quan hệ lao động trong bối cảnh mới; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động trong bối cảnh mới; vấn đề đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; phát triển nền kinh tế số: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong hội nhập quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ công đoàn Việt Nam; đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

 

Việt Lâm  
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Công đoàn luôn trân trọng doanh nghiệp chăm lo tốt cho người LĐ

VIỆT LÂM |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động lần thứ II, năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên... dự hội nghị.

Hoạt động công đoàn phải thiết thực, vì người lao động

Nguyễn Hùng |

Phát biểu trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh sáng 12.9, tại TP.Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - yêu cầu phải tránh các hoạt động hình thức, cần hướng về cơ sở với những việc làm thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm thợ lò than Núi Béo

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (12.9), tại TP.Hạ Long, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam - đã xuống thăm, tặng quà cho thợ lò Cty CP than Núi Béo đang làm việc ở độ sâu -140m so với mực nước biển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức Công đoàn luôn trân trọng doanh nghiệp chăm lo tốt cho người LĐ

VIỆT LÂM |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động lần thứ II, năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên... dự hội nghị.

Hoạt động công đoàn phải thiết thực, vì người lao động

Nguyễn Hùng |

Phát biểu trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh sáng 12.9, tại TP.Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - yêu cầu phải tránh các hoạt động hình thức, cần hướng về cơ sở với những việc làm thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm thợ lò than Núi Béo

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (12.9), tại TP.Hạ Long, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam - đã xuống thăm, tặng quà cho thợ lò Cty CP than Núi Béo đang làm việc ở độ sâu -140m so với mực nước biển.