Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Quỷnh Chi |

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LHCĐ Lào) là 1 trong 6 tổ chức quần chúng nhân dân, là trung tâm công đoàn quốc gia duy nhất ở Lào được thành lập ngày 1.2.1956. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với sự đoàn kết, hợp tác bền chặt trong quan hệ giữa hai nước, LHCĐ Lào và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều năm qua.

Quan hệ đoàn kết truyền thống

Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào có mối quan hệ hợp tác và đoàn kết truyền thống. Mối quan hệ này được xây dựng và vun đắp qua các thời kỳ lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của cả hai dân tộc.

CĐ Việt Nam đã dành cho CĐ Lào sự hợp tác có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo cán bộ. Nhiều cán bộ Công đoàn Lào sau khi đào tạo tại Việt Nam đã đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Công đoàn và các cơ quan chính phủ Lào. Tổng LĐLĐVN và TW LHCĐ Lào đã ký nhiều thoả thuận hợp tác. Tính đến nay có 6 CĐ ngành của Việt Nam và Lào, 15 LĐLĐ địa phương của Việt Nam có quan hệ hợp tác song phương với 17 LHCĐ tỉnh/thành phố của Lào, Trường Đại học Công đoàn hợp tác với Viện Phát triển Công đoàn Lào (trước đây là Trung tâm Đào tạo Cán bộ Công đoàn Lào), Báo Lao động hợp tác với Báo Heng Ngan.

Kể từ năm 2012, TW LHCĐ Lào và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhiều lần trao đổi đoàn đại biểu cấp cao. Cụ thể, năm 2012, Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào. Dịp này, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng 4 máy tính xách tay và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đồng chí TW LHCĐ Lào. Trong năm này, Đoàn đại biểu cấp cao của TW LHCĐ Lào do đồng chí Chủ tịch Khamla Lolonsy, Uỷ viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch TW LHCĐ Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18.7.1977 - 18.7.2012) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào (5.9.1962 - 5.9.2012). Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã quyết định tặng Huân chương Hữu nghị cho cá nhân đồng chí Khamla Lolonsy.

Năm 2013, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2013- 2018. Trường ĐHCĐ và Báo Lao Động tặng máy tính xách tay cho Trung tâm đào tạo cán bộ và Báo Hengan của Lào.

Liên tục trong những năm sau đó, hai bên trao đổi đoàn cấp cao và phía Tổng LĐLĐVN đã tổ chức nhiều lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ chủ chốt của TWLHCĐ Lào. Đặc biệt, năm 2018, Đoàn cấp cao của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn, sang thăm và ký Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và TW LHCĐ Lào giai đoạn 2018 - 2023.

Hỗ trợ thiết thực

Năm 2018, Tổng LĐLĐVN đã tạo điều kiện để TW LHCĐ Lào cử đoàn công tác gồm 11 người sang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ dự án của Lào về chủ đề “Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Riêng Công đoàn Y tế Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại trong sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy tại tỉnh Attapeu (phía nam Lào) số tiền là 20.000 USD.

Năm 2019, Đoàn cấp cao của TW LHCĐ Lào do đồng chí Van Na Đuông Pha Chanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch TW LHCĐ Lào làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc với Tổng LĐLĐVN. Cũng trong năm này, Trường Đại học Công đoàn đã tiếp nhận và đào tạo hàng chục cán bộ CĐ Lào; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ TW LHCĐ Lào thực hiện Chương trình thí điểm phát triển đoàn viên công đoàn là cán bộ, công nhân viên lao động người Lào đang làm việc tại các Ngân hàng Việt Nam đầu tư tại Lào...

Việc trao đổi và hợp tác giúp đỡ Công đoàn Lào có ý nghĩa chiến lược, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước. Sự giúp đỡ của CĐVN đối với CĐ Lào trong lĩnh vực đào tạo đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn bạn vững mạnh, cung cấp một nguồn cán bộ có chất lượng cho hệ thống chính trị và xã hội của nước bạn. Những cán bộ được đào tạo tại Việt Nam cũng là nòng cốt để phát triển tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. Sự giúp đỡ về vật chất, kỹ thuật cũng góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho tổ chức công đoàn bạn và cải thiện điều kiện làm việc cho các văn phòng công đoàn bạn, đồng thời có ý nghĩa to lớn về tình đoàn kết thiết thực của CĐVN dành cho công đoàn bạn.

Ưu tiên của Tổng LĐLĐVN trong thời gian tới là tập trung thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2023 đi vào chiều sâu thực chất, đáp ứng nhu cầu của phía bạn Lào trong tình hình mới. Tập trung công tác đào tạo, trọng tâm dành cho các cán bộ công đoàn Lào trẻ, cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch.

Quỷnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Khánh Minh |

Sáng 28.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển

Khánh Minh |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29.6.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào tăng trưởng tích cực

Khánh Minh |

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào không ngừng được tăng cường, phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Khánh Minh |

Sáng 28.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển

Khánh Minh |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29.6.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào tăng trưởng tích cực

Khánh Minh |

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào không ngừng được tăng cường, phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.