Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trân trọng sự đồng hành của báo chí

Kiều Vũ |

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại giao ban 6 tháng đầu năm 2020 và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sáng 17.6.

Làm cho xã hội hiểu hơn về Công đoàn

Theo đánh giá, thời gian qua, báo chí trong và ngoài hệ thống Công đoàn (CĐ) đã phản ánh đầy đủ tình hình công nhân lao động (CNLĐ) và hoạt động CĐ. Trong đó, báo chí phản ánh tình hình CNLĐ và giải đáp chính sách, pháp luật; đồng hành cùng hoạt động CĐ với nhiều bài viết tuyên truyền hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cho người lao động (NLĐ), chăm lo cho NLĐ trong đại dịch COVID-19; tuyên truyền về Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động...

Phát biểu với lãnh đạo, phóng viên các báo trong và ngoài hệ thống CĐ, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đánh giá cao sự phối hợp, đóng góp của báo chí đối với phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ. Phó Chủ tịch Thường trực khẳng định: “Tổng LĐLĐVN trân trọng sự đồng hành của báo chí”. Qua các bài báo về phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ, xã hội đã hiểu hơn về vai trò của tổ chức CĐ. Đặc biệt, các phóng viên đã tuyên truyền đến CNLĐ về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như sự hỗ trợ của CĐ, Chính phủ...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực, lần đầu tiên CĐ có quyết định cho phép các cấp CĐ sử dụng 10% quỹ dự phòng để hỗ trợ đoàn viên CĐ khó khăn do COVID-19 gây ra. Bên cạnh đó, CĐ vận động cán bộ chuyên trách CĐ ủng hộ 1 ngày lương (trong 3 tháng) để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đặt ra một số vấn đề trong công tác tuyên truyền. Một trong số đó là tập trung tuyên truyền về việc làm bền vững cho NLĐ trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với sự động viên, làm cho NLĐ tích cực học tập để chuyển đổi nghề khi doanh nghiệp sắp xếp lại lao động cho phù hợp thức tế. Có các bài viết để qua đó NLĐ chủ động thích ứng với tình hình, nhất là thay đổi thói quen chi tiêu sao cho vừa với thu nhập đã bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền để tổ chức CĐ tiếp tục nâng cao năng lực cũng như phương châm “không để NLĐ nào bị bỏ lại phía sau”.

Từ 500.000 đến 1.000.000 NLĐ sẽ được nhận hỗ trợ tiền mặt từ CĐ

Tại buổi giao ban báo chí, các phóng viên trao đổi về nội dung lương tối thiểu vùng; các hoạt động hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khi sắp tới đây có nhiều doanh nghiệp hết đơn hàng...

Trả lời về các nội dung này, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN - cho hay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang chuẩn bị có phiên họp đầu tiên. Tổng Liên đoàn (TLĐ) đang thực hiện khảo sát về đời sống, việc làm của NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Kết quả khảo sát sẽ là 1 trong những cơ sở để TLĐ đưa ra những đề xuất cho Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Về tính dự báo ảnh hưởng lâu dài chứ không chỉ trong 3 tháng của COVID-19 đối với doanh nghiệp và NLĐ, bà Ngân thông tin có những doanh nghiệp sắp xếp lại lao động vì đơn hàng sẽ bắt đầu hết vào các tháng 7, tháng 8. Hiện CĐ và doanh nghiệp đang phối hợp để tìm ra giải pháp tốt nhất cho NLĐ, trong đó có đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, cố gắng đảm bảo mức lương bằng lương tối thiểu... Bà Ngân cũng chia sẻ, dự tính có khoảng 500.000 - 1.000.000 NLĐ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của TLĐ, với mức 500.000 đồng/người.

Một số nội dung tập trung tuyên truyền trong Quý III, gồm: Tuyên truyền về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật CĐ; công tác tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức CĐ; vai trò tổ chức CĐ trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia về thương lượng tiền lương tối thiểu vùng 2021; Tuyên truyền hoạt động của các cấp CĐ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2020); đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức CĐ đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020; Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Tạm giữ Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D Hà Nội

Quang Việt |

Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở huyện Đông Anh cùng 5 cán bộ bị tạm giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Thăm ngôi nhà đẹp như tranh giữa cao nguyên đá Hà Giang

LONG NGUYỄN - TRỌNG LỘC |

Ngôi nhà nhỏ được ví như bức tranh thu nhỏ cuộc sống của người Mông, vừa hoang sơ, vừa ẩn chứa vẻ đẹp trong sáng đến kì lạ. 

Hà Nội bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại TP Hà Nội.