Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tập huấn cho cán bộ Công đoàn Lào

PV |

Thực hiện chương trình phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng giữa Tổng LĐLĐVN và T.Ư Liên hiệp CĐ Lào giai đoạn 2013-2018, Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN đã tổ chức hai lớp tập huấn cho cán bộ cấp T.Ư, cấp tỉnh của CĐ Lào.

Lớp đầu tiên diễn ra từ ngày 15-21.7 với chủ đề “CĐCS phối hợp phong trào thi đua” và lớp thứ hai có nội dung về “Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại và văn phòng” từ ngày 22-28.7 tại Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ CĐ. Tại các cuộc gặp và trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao, hai tổ chức đều khẳng định công tác cán bộ là khâu quan trọng, quyết định đến sự lớn mạnh của phong trào công nhân và hoạt động CĐ hai nước. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có trình độ, năng lực, nhanh nhạy trong giai đoạn mới; có cách làm việc khoa học, có bản lĩnh để bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ là yêu cầu cần thiết đặt ra. Trên tinh thần hợp tác hữu nghị truyền thống, coi việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ Lào như cán bộ Việt Nam nên Ban Đối ngoại đã xây dựng chương trình theo hướng tăng cường công tác trao đổi, đối thoại giữa cán bộ CĐ hai bên để cùng có thể học tập trao đổi kinh nghiệm công tác với nhau. Công tác tổ chức lớp học được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể như: Xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ Lào; kết hợp quản lý, giám sát lớp học để kết quả đạt được phải thiết thực, hiệu quả. Tổng kết lớp học, đồng chí Inpeng - Ủy viên BCH, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Liên hiệp CĐ Lào - gửi lời cảm ơn tổ chức CĐVN đã quan tâm tạo điều kiện để cán bộ CĐ Lào được học tập nâng cao trình độ, và bày tỏ mong muốn thông qua MOU sẽ được ký kết lại vào cuối năm nay sẽ tiếp tục triển khai công tác đào tạo tập huấn này trong thời gian tới. B.Đ.N

Cuộc thi báo chí viết về công nhân, công đoàn năm 2017 - 2018: Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải chuyên đề. Ngày 28.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải Cuộc thi báo chí viết về công nhân, công đoàn (CĐ) năm 2017-2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự. Cuộc thi có chủ đề: “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và NLĐ”. Sau 10 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 328 tác phẩm và cụm tác phẩm báo chí gửi tham dự. 57 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ban Tổ chức quyết định trao 17 giải, trong đó 7 giải trao cho các tác phẩm truyền hình, phát thanh gồm: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C; 3 giải khuyến khích; 9 giải trao cho báo in, báo điện tử: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C; 5 giải khuyến khích; 1 giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “CĐ vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế CĐ”. Hai tác phẩm đoạt giải A gồm: Cụm 4 tác phẩm “Giảm lương hưu lao động nữ: Sốc” của nhóm tác giả Báo Người Lao Động; “Trăn trở chính sách cho lao động nữ khối trường học” của nhóm tác giả Nguyễn Thuận Huế và đồng sự - Đài PTTH Hà Tĩnh. Phóng viên Lê Tuyết của Báo Lao Động đoạt giải chuyên đề với tác phẩm “Vòng tay yêu thương và 1.000 đồng của công nhân”. VŨ HẢI

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: 6 tháng, phát triển 22 CĐCS, 4.996 đoàn viên. LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 1.263/1.475 cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ (đạt 85,6%). Thăm tặng quà cho 40 công nhân bị thương tật do tại nạn lao động với số tiền 20 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh đã ký kết hợp tác thỏa thuận với 3 đơn vị, tổ chức “Tết sum vầy”. Quyết định hỗ trợ xây dựng đợt 1 cho 34 nhà Mái ấm CĐ với tổng số tiền 945 triệu đồng; các cấp CĐ tiếp tục thăm, tặng quà cho CNVCLĐ nghèo; kêu gọi CNVCLĐ ủng hộ “Tết vì người nghèo; 100% số LĐLĐ các huyện, thành, thị, CĐ ngành xây dựng kế hoạch thực hiện “Tháng công nhân”; Tổ chức biểu dương 5 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017; tổ chức biểu dương 18 cán bộ CĐ có nhiều thành tích trong việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT giai đoạn 2016 - 2018 và biểu dương 34 nữ cán bộ CĐ tiêu biểu giai đoạn 2013-2018. Tổ chức Đại hội XVIII CĐ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công, kiện toàn tổ chức bộ máy CĐ. 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện, thành, thị, CĐ ngành đã thành lập được 22 CĐCS, phát triển mới 4.996 đoàn viên, trong đó 15 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển mới 4.046 đoàn viên. QUANG ĐẠI

PV
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

LINH ANH |

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” diễn ra sáng 28.7 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng những người tham dự cũng như bạn xem truyền hình cả nước.

Tranh chấp lao động giảm có vai trò rất lớn của chủ tịch công đoàn cơ sở

ĐINH TRỌNG |

“Ở cấp công đoàn (CĐ) cơ sở, các chủ tịch CĐ và Ban chấp hành (BCH) CĐ đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động (NLĐ). Thông qua việc tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, giúp cho tình hình quan hệ lao động được cải thiện rõ rệt, số vụ tranh chấp lao động ngày càng giảm, điều đó thể hiện vai trò của các chủ tịch CĐ cơ sở”.

2 tác phẩm đoạt giải A báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

Hải Đăng |

Chiều 28.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải thi báo chí về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

LINH ANH |

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” diễn ra sáng 28.7 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng những người tham dự cũng như bạn xem truyền hình cả nước.

Tranh chấp lao động giảm có vai trò rất lớn của chủ tịch công đoàn cơ sở

ĐINH TRỌNG |

“Ở cấp công đoàn (CĐ) cơ sở, các chủ tịch CĐ và Ban chấp hành (BCH) CĐ đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động (NLĐ). Thông qua việc tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, giúp cho tình hình quan hệ lao động được cải thiện rõ rệt, số vụ tranh chấp lao động ngày càng giảm, điều đó thể hiện vai trò của các chủ tịch CĐ cơ sở”.

2 tác phẩm đoạt giải A báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

Hải Đăng |

Chiều 28.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải thi báo chí về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự.