Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Mai Chi - Bá Manh |

Nhân dịp 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Khu tưởng niệm đồng chí tại Hải Phòng và tại quê hương Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (1929 - 2019), chiều ngày 26.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực – dẫn đầu đã dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Cùng tham dự dâng hương còn có đại diện các Ban TLĐ, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phó chủ tịch TLĐ Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - ảnh Bá Mạnh
Phó Chủ tịch TLĐ Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Bá Mạnh

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908 - 1931) sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước, hiếu học tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Được giác ngộ cách mạng rất sớm, đồng cảm với nỗi thống khổ của của công nhân và nhận thấy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân nếu được đoàn kết lại. Đồng chí đã trực tiếp tham gia, vận động, tổ chức thành phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân.

Ngày 28.7.1929, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) ngày nay. Sự ra đời của Tổng Công hội đỏ đặc biệt có ý nghĩa đối với phong trào công nhân Việt Nam và hoạt động tổ chức Công đoàn.

Tháng 2.1930, đồng chí tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và được phân công giữ các trọng trách: Bí thư Đảng bộ Hải Phòng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ.

Phụ trách công tác tuyên huấn tại Ban Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã đóng vai trò quan trọng, cùng với Xứ ủy Trung Kỳ xây dựng một hệ thống báo Đảng từ xứ đến tỉnh và các cơ sở.

Tháng 4.1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt ở Vinh. Mặc dù bị tra tấn bằng nhiều hình thức, nhưng đồng chí quyết không khai nhận, sau đó bị Thực dân Pháp xử tử tại đề lao Hải Phòng – nơi sau này được xây dựng thành khu tưởng niệm đồng chí tại đây.

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở Hải Phòng - ảnh MC
Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở Hải Phòng. Ảnh MC

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dâng hương để tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, lãnh tụ xuất sắc của giai cấp công nhân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam.

 

Cùng ngày, Đoàn Công tác của Tổng LĐLĐ VN cũng về dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị Trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Mai Chi - Bá Manh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Hải Phòng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đặng Luân |

Sáng 25.7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019).

Hải Phòng thưởng học sinh đạt HC vàng Toán quốc tế 500 triệu đồng

Mai Chi |

Nam sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) vừa xuất sắc đạt Huy chương vàng Olimpic Toán quốc tế tổ chức tại Anh quốc, ngay sau khi về đến quê nhà, nam sinh này đã được TP Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng.

39 suất quà, trợ cấp tặng đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Đặng Luân |

Tối 20.7, tại Khu công nghiệp Nomura, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng khai mạc “Ngày hội đoàn viên” năm 2019 với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường – chống rác thải nhựa vì thành phố Cảng xanh, vì tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

LĐLĐ TP Hải Phòng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đặng Luân |

Sáng 25.7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019).

Hải Phòng thưởng học sinh đạt HC vàng Toán quốc tế 500 triệu đồng

Mai Chi |

Nam sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) vừa xuất sắc đạt Huy chương vàng Olimpic Toán quốc tế tổ chức tại Anh quốc, ngay sau khi về đến quê nhà, nam sinh này đã được TP Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng.

39 suất quà, trợ cấp tặng đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Đặng Luân |

Tối 20.7, tại Khu công nghiệp Nomura, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng khai mạc “Ngày hội đoàn viên” năm 2019 với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường – chống rác thải nhựa vì thành phố Cảng xanh, vì tổ chức Công đoàn vững mạnh”.