Tổng LĐLĐVN yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Trước tình trạng nhiều nơi, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch, ngày 6.5, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có văn bản do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu ký, yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện ngay một số nội dung.

Tổng Liên đoàn yêu cầu quán triệt trong hệ thống Công đoàn, đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia Bộ Y tế, tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không để hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, hạn chế tham gia các sự kiện và hoạt động cộng đồng, tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại các địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng dịch.

Những nơi, những doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài, Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động kiến nghị, yêu cầu chuyên gia thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là quy định về thời gian cách ly tại địa điểm cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà. Không quá lo lắng, kỳ thị chuyên gia nước ngoài, không tẩy chay chuyên gia Trung Quốc nhưng chú ý thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch khi tiếp xúc.

Hạn chế và hoãn tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường làm việc và tổ chức các hoạt động trực tuyến, từ xa.

Trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp Công đoàn cần tập trung nghiên cứu sâu để triển khai các chủ đề hoạt động Công đoàn của năm và các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả cao nhất.

Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để cảnh báo đoàn viên, người lao động không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và bình tĩnh, không hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là yêu cầu 5K.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 6.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 113/CĐKKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công đoàn ngành đẩy mạnh phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các công đoàn ngành đã lập tức yêu cầu các cấp công đoàn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

LĐLĐ Thái Bình: Dừng nhiều hoạt động Tháng Công nhân do dịch COVID-19

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn số 1043/LĐLĐ về việc triển khai các hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 6.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 113/CĐKKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công đoàn ngành đẩy mạnh phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các công đoàn ngành đã lập tức yêu cầu các cấp công đoàn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

LĐLĐ Thái Bình: Dừng nhiều hoạt động Tháng Công nhân do dịch COVID-19

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn số 1043/LĐLĐ về việc triển khai các hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.