Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp về Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong buổi làm việc chiều ngày 23.12 giữa Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã cùng chứng kiến buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Giao Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm đầu mối

Buổi làm việc giữa Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai đã thống nhất giao cho ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – làm đầu mối để kết nối Đồng Nai với Tổng LĐLĐVN trong việc triển khai dự án Thiết chế Công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Liên quan đến việc xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc thống nhất đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận về mặt chủ trương cho Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn tại quỹ đất phát triển nhà ở xã hội có diện tích 2,366 ha tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Đồng Nai trở thành tỉnh trọng điểm để xây dựng thiết chế của Công đoàn, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

Dự kiến ban đầu, dự án thiết chế của Công đoàn trên địa bàn Đồng Nai với diện tích trên 3ha, quy mô đầu tư gồm các khối chung cư nhà ở công nhân, các khối nhà ở thấp tầng, nhà văn hóa đa năng sức chứa ít nhất 500 người, quảng trường trung tâm sức chứa 5.000 người, siêu thị Công đoàn, văn phòng tư vấn pháp luật, nhà thuốc, phòng khám bệnh, hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội của công nhân, hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao…

Dự kiến, khởi công vào Quý III/2022.

Phối hợp chặt chẽ triển khai thiết chế công đoàn 

Tại buổi làm việc, ông Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết: Để chăm lo nhà ở xã hội cho công nhân, Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng đã Chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết về nhà ở công nhân, phấn đấu trong 5 năm tới sẽ xây dựng 2.500 nhà ở xã hội cho công nhân lao động. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết: "Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động, trong đó có tỉnh đông công nhân là Đồng Nai.

Trong dịp Tết năm 2022, Tổng LĐLĐVN tiếp tục ban hành các chính sách chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Theo đó, tối thiểu mỗi đoàn viên và người lao động sẽ được công đoàn hỗ trợ 300.000 đồng/người. Dự kiến, hỗ trợ trong cả nước là trên 3.000 tỉ đồng".

Phối cảnh Dự án Thiết chế Công đoàn tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phối cảnh Dự án Thiết chế Công đoàn tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Về vấn đề xây dựng thiết chế Công đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang mong muốn: Sau khi Tổng LĐLĐVN và Đồng Nai ký kết “Quy chế Phối hợp” thì sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai thiết chế công đoàn và mong rằng Thiết chế công đoàn cũng sẽ trở thành hình mẫu để phát triển các khu nhà ở xã hội khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Đồng Nai triển khai xây dựng Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 23.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Đồng Nai công bố thưởng Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái cho biết, doanh nghiệp đã quyết định thưởng Tết 1 tháng lương cho người lao động (NLĐ), áp dụng cho toàn bộ các công ty của tập đoàn ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Đồng Nai triển khai xây dựng Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 23.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Đồng Nai công bố thưởng Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái cho biết, doanh nghiệp đã quyết định thưởng Tết 1 tháng lương cho người lao động (NLĐ), áp dụng cho toàn bộ các công ty của tập đoàn ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.