Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Lao động Quốc tế hợp tác tích cực, hiệu quả

Anh Thư |

Ngày 27.8, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập ILO (1919 -2019) với chủ đề: Những tư tưởng tương đồng của Hồ Chí Minh và Tổ chức Lao động Quốc tế hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá, “Công ước cơ bản số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể là một tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng giúp Việt Nam đẩy mạnh đổi mới quan hệ lao động và hoàn thiện Bộ luật Lao động”.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam và ILO đã cùng nhau hợp tác để hiện thực hóa tư tưởng tương đồng của những nhà sáng lập Tổ chức Lao động Quốc tế và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, việc làm bền vững vì hòa bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Đề cập đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chính sách lao động và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng khẳng định: Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng phong phú, sâu sắc và hoàn thiện. Cho đến nay, nhiều nội dung còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện ở những điều cơ bản như đảm bảo quyền tự do, quyền làm chủ của người dân; tôn vinh lao động; tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; đảm bảo an toàn lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc ILO Deborah Greenfield nhấn mạnh vai trò của các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động đối với Việt Nam. Tương lai việc làm mang đến nhiều cơ hội để Việt Nam tăng cường phát triển kinh tế và thực sự là một cơ hội để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao.

ILO cam kết đồng hành cùng Việt Nam để đạt được mục tiêu nhân phẩm, an ninh kinh tế và bình đẳng cơ hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn từ 100 năm trước.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng và các đối tác 3 bên đã có sự phối hợp thiết thực với ILO.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, ILO đã hỗ trợ rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng chính sách để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, hướng tới người lao động có việc làm ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, ILO cũng đã giúp cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực trong lĩnh vực thương lượng và đối thoại, có kiến thức về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, để đảm bảo cho người lao động ngày càng có một một trường làm việc tốt hơn, có việc làm bền vững và có thu nhập cao.

"Có thể nói sự hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và ILO là hết sức tích cực và hiệu quả. Những hợp tác này đã góp phần quan trọng cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ", ông Hiểu nhấn mạnh.

Tham gia tại lễ kỷ niệm, ông Nicholas Stokes - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam), đơn vị may mặc đồ thể thao được ILO công nhận vì những cống hiến bảo vệ người lao động Việt suốt gần 30 năm phát triển, chia sẻ kinh nghiệm: Cân bằng quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp là việc làm vô cùng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ngoài những việc cần làm là cải tổ cơ cấu, không ngừng hoàn thiện hệ thống, chính trị, doanh nghiệp cần tham gia vào các chương trình của các tổ chức quốc tế để mang đến quyền lợi tốt nhất cho người lao động và đảm bảo những gì tốt đẹp nhất cho người lao động.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với các tổ chức đa phương và song phương bên lề Hội nghị 108 của ILO

B.Đ.N |

Bên lề Hội nghị 108 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với các tổ chức song phương và đa phương về hợp tác, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc

THỤC QUYÊN |

Sau khi các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận thông qua hồ sơ của Chính phủ trình phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể vào sáng 14.6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chúc mừng Việt Nam vì quyết định quan trọng này.

Việt Nam đã gia nhập 23 công ước của ILO

Nam Dương |

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 12 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TPHCM ngày 26.4, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị đề nghị gia nhập các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và việc sửa đổi Bộ luật Lao động.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với các tổ chức đa phương và song phương bên lề Hội nghị 108 của ILO

B.Đ.N |

Bên lề Hội nghị 108 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với các tổ chức song phương và đa phương về hợp tác, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc

THỤC QUYÊN |

Sau khi các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận thông qua hồ sơ của Chính phủ trình phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể vào sáng 14.6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chúc mừng Việt Nam vì quyết định quan trọng này.

Việt Nam đã gia nhập 23 công ước của ILO

Nam Dương |

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 12 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TPHCM ngày 26.4, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị đề nghị gia nhập các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và việc sửa đổi Bộ luật Lao động.