Tổng LĐLĐVN và Bộ TNMT phối hợp bảo vệ môi trường: Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực

QUẾ CHI |

Chiều 16.4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TNMT - chủ trì buổi lễ.

Xây dựng các điển hình tốt về bảo vệ môi trường

Trước khi tiến tới chương trình phối hợp, công tác phối hợp giữa hai bên trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường đã được tiến hành nhiều năm qua. Ngày 15.11.2004, Tổng LĐLĐVN và Bộ TNMT đã ký Nghị quyết liên tịch số 01 (NQ01) về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Trong suốt thời gian triển khai NQ01, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quan tâm chỉ đạo CĐ các cấp quán triệt nội dung, phát động CNVCLĐ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt đã chỉ đạo các ban, đơn vị chuyên môn phối hợp với Bộ TNMT xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm; LĐLĐ các tỉnh, thành phố cũng có sự phối hợp chặt chẽ với các Sở TNMT các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện NQ01.

Tại các địa phương, nhiều mô hình làm tốt công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường được Tổng LĐLĐVN hỗ trợ giúp đỡ từ hệ thống quản lý, đến cải tạo cảnh quan môi trường, các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm như: Mô hình sản xuất sạch, thân thiện môi trường tại Cty Đầu tư và phát triển chè Nghệ An; mô hình DN làm tốt công tác bảo vệ môi trường và ATVSLĐ tại Cty Thanh Tân, Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh đó là các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng với nòng cốt là các cán bộ CĐCS. Những mô hình điểm CĐ tham gia bảo vệ môi trường ở DN, trong cộng đồng đã góp phần thu hút ngày càng đông đảo CNVCLĐ tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt Tổng LĐLĐVN đã bước đầu gắn được nhiệm vụ bảo vệ môi trường với công tác ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn” cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: SƠN TÙNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn” cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: SƠN TÙNG

Bảo đảm quỹ đất xây thiết chế công đoàn

Kế thừa những kết quả trên, Tổng LĐLĐVN và Bộ TNMT ký kết chương trình phối hợp góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng GCCN Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, hai bên thống nhất xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng sẽ tổ chức diễn đàn “CNLĐ vì môi trường” tạo cơ hội trao đổi, thảo luận về công tác bảo vệ môi trường với NLĐ tại các DN; đồng thời, tôn vinh NLĐ, cán bộ CĐ có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại các DN.

Hai bên sẽ phối hợp bảo đảm quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án thiết chế CĐ tại các KCN-KCX và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT - đánh giá, chương trình hợp tác rất quan trọng, rất phù hợp với bối cảnh hiện nay, thể hiện sự phối hợp giữa hai bên đã được nâng cấp, cụ thể hơn, mang tính hành động hơn. Đồng chí Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở phong trào mà sẽ đi vào nhận thức, vào cuộc sống.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá, chương trình hợp tác mở ra chương mới trong phối hợp giữa hai ngành. Theo đồng chí Bùi Văn Cường, trên cơ sở chương trình ký kết, hằng năm sẽ có chương trình phối hợp để có những hoạt động thật cụ thể, đi vào thực tiễn, từ đó phát huy được thế mạnh của mỗi ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ TNMT đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên môi trường” tới đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và 11 cá nhân khác của Tổng LĐLĐVN. Tổng LĐLĐVN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam” tới đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT và 11 cá nhân khác của Bộ TNMT.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên” ở cơ sở cần gọn nhẹ, hiệu quả!

LÊ TUYẾT |

Đoàn viên công đoàn (CĐ) mua gạo được giảm giá từ 10-30%, khám sức khỏe được giảm 10% trên tổng giá trị gói khám, mua sữa bột được giảm 100 ngàn đồng/hộp, tích lũy điểm được nhận bộ loa nhập khẩu…

Bảo đảm quỹ đất để thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn

Quế Chi - Sơn Tùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp bảo đảm quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn tại các Khu công nghiệp – khu chế xuất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các Thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp – khu chế xuất. 

Sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP liên quan thang bảng lương: Thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

TẤT THẢO thực hiện |

“Nếu thực hiện sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP (NĐ49) theo phương án Bộ LĐTBXH đưa ra thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ ép người lao động (NLĐ), làm cho tiền lương, thu nhập của NLĐ bị ảnh hưởng rất dễ dẫn đến tình trạng ngừng việc tập thể, đình công tự phát, gây bất ổn cho quan hệ lao động (QHLĐ)”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên” ở cơ sở cần gọn nhẹ, hiệu quả!

LÊ TUYẾT |

Đoàn viên công đoàn (CĐ) mua gạo được giảm giá từ 10-30%, khám sức khỏe được giảm 10% trên tổng giá trị gói khám, mua sữa bột được giảm 100 ngàn đồng/hộp, tích lũy điểm được nhận bộ loa nhập khẩu…

Bảo đảm quỹ đất để thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn

Quế Chi - Sơn Tùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp bảo đảm quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn tại các Khu công nghiệp – khu chế xuất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các Thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp – khu chế xuất. 

Sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP liên quan thang bảng lương: Thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

TẤT THẢO thực hiện |

“Nếu thực hiện sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP (NĐ49) theo phương án Bộ LĐTBXH đưa ra thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ ép người lao động (NLĐ), làm cho tiền lương, thu nhập của NLĐ bị ảnh hưởng rất dễ dẫn đến tình trạng ngừng việc tập thể, đình công tự phát, gây bất ổn cho quan hệ lao động (QHLĐ)”.