Tổng LĐLĐVN truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-TLĐ ngày 30.5.2022 về triển khai thực hiện các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012; Kế hoạch 215/KH-TLĐ ngày 2.6.2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Kế hoạch).

Theo Tổng LĐLĐVN, mục đích của Kế hoạch là thông qua truyền thông tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn.

Chủ động cung cấp và tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản biện từ đoàn viên, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và đề xuất các nội dung sửa đổi phù hợp; thúc đẩy sự quan tâm tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Công đoàn; phản bác các thông tin sai, luận điệu xuyên tạc, suy diễn đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn.

Truyền thông về các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 30.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.

Nội dung truyền thông tập trung vào kết quả 10 năm thi hành Luật Công đoàn năm 2012; những bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Công đoàn năm 2012 và các vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh tình hình mới; những mô hình thực hiện chính sách pháp luật về công đoàn hiệu quả và bài học kinh nghiệm về xây dựng, triển khai pháp luật về công đoàn của một số nước trên thế giới có thể xem xét, tham khảo; các hoạt động khảo sát, đánh giá, hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn với các chuyên đề chuyên sâu: Chuyên đề 1: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy Công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn. Chuyên đề 2: Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam. Chuyên đề 3: Hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật.

Theo Kế hoạch sẽ có 3 giai đoạn để tập trung truyền thông: Giai đoạn 1: Từ khi ban hành Kế hoạch đến tháng 12.2023; Giai đoạn 2: Từ tháng 1.2024 đến khi Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội thông qua; Giai đoạn 3: Từ thời điểm Luật Công đoàn (sửa đổi) được thông qua đến khi chính thức có hiệu lực.

Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Tổ chức cung cấp thông tin về xây dựng dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi); tổ chức phối hợp truyền thông trên các cơ quan thông tấn, báo chí; truyền thông trên các cơ quan báo chí Công đoàn và Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới; xây dựng tài liệu cung cấp thông tin, truyền thông về Luật Công đoàn (sửa đổi)…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Về đích trước 332 ngày, ước làm lợi 16.000 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Ban tổ chức Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN, vào 15h34 ngày 3.10.2022 đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình - hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 11 tháng (332 ngày).

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012

Q.Chi |

Nhằm khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, trong 2 ngày 3 - 4.10, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn có buổi làm việc với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Kiều Vũ |

Hà Nội – Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 là một trong những nội dung Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đối với các cấp Công đoàn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Về đích trước 332 ngày, ước làm lợi 16.000 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Ban tổ chức Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN, vào 15h34 ngày 3.10.2022 đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình - hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 11 tháng (332 ngày).

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012

Q.Chi |

Nhằm khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, trong 2 ngày 3 - 4.10, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn có buổi làm việc với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Kiều Vũ |

Hà Nội – Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 là một trong những nội dung Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đối với các cấp Công đoàn.