Tổng LĐLĐVN trao Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 30.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao Quyết định hưởng chế độ nghỉ hưu trí đối với các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn đã tặng hoa và chúc mừng các đồng chí đồng chí Trần Văn Thuật, Ngô Đức Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều cống hiến cho tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Quyết định và hoa cho đồng chí Ngô Đức Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Quyết định và hoa cho đồng chí Ngô Đức Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết: 2 đồng chí đều là các cán bộ Công đoàn trưởng thành từ công nhân trực tiếp sản xuất, được rèn luyện trong môi trường lãnh đạo của Đảng; từ công nhân trực tiếp sản xuất trở thành lãnh đạo của tổ chức Công đoàn. Đây là sự nỗ lực không ngừng để vươn lên của các đồng chí. Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn nhận được tình cảm quý mến của đồng nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Thuật có những đóng góp quan trọng trong tham gia xây dựng các quyết sách của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình. Đồng chí Ngô Đức Tuấn cũng là một cán bộ Công đoàn trưởng thành từ công nhân và luôn hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Thuật. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Thuật. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đã cảm ơn những đóng góp, tình cảm của các đồng chí Trần Văn Thuật và Ngô Đức Tuấn đối với tổ chức Công đoàn; với đoàn viên, người lao động; đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục có đóng góp cho tập thể Đoàn Chủ tịch, tập thể Đảng uỷ để có những giải pháp đổi mới hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu hiện nay, mà trước hết là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn chúc mừng đồng chí Ngô Đức Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (phải), chúc mừng đồng chí Ngô Đức Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Dịp này, đồng chí Trần Văn Thuật và đồng chí Ngô Đức Tuấn bày tỏ xúc động, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác của mình, nhất là thời gian làm việc tại tổ chức Công đoàn.

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Thông tin từ Tờ trình kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 được đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII) cho biết tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Luật Cán bộ công chức 2008 quy định về tuổi nghỉ hưu của cán bộ.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Thông tin từ Tờ trình kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 được đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII) cho biết tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Luật Cán bộ công chức 2008 quy định về tuổi nghỉ hưu của cán bộ.