Tổng LĐLĐVN tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III:

Tôn vinh cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo

Việt Lâm |

Tiếp nối thành công của Lễ trao giải lần thứ I (năm 2019) và lần thứ II (năm 2020), nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), tối 28.7, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III cho 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ 63 hồ sơ giới thiệu của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Nhân lên nhiều hơn những cán bộ công đoàn xuất sắc

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN trao tặng cho cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, ngành, đất nước phát triển bền vững; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, năm 2019, lần đầu tiên Giải thưởng được trao đã nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian gặp gỡ, nói chuyện, giao nhiệm vụ cho các cá nhân được trao Giải thưởng.

“Qua 2 lần tổ chức (năm 2019, 2020) Tổng LĐLĐVN đã tôn vinh trao tặng Giải thưởng cho 20 cán bộ Công đoàn các cấp. Các cán bộ Công đoàn đã được biểu dương, tôn vinh, trao tặng Giải thưởng tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực không ngừng, lan tỏa mạnh mẽ tới đồng nghiệp và cơ sở, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, nhân lên nhiều hơn những cán bộ Công đoàn xuất sắc, tiêu biểu” - ông Trần Thanh Hải khẳng định.

Căn cứ Quyết định số 4288/QĐ-TLĐ ngày 28.2.2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc ban hành Quy chế trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”, ngày 3.3.2022, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-TLĐ  về việc tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022 triển khai tới các cấp Công đoàn trong cả nước lựa chọn và giới thiệu cán bộ xuất sắc tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, các ngành, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Khách quan, công khai, xét chọn chính xác

Nhằm tăng cường khả năng phát hiện nhân tố điển hình thông qua công tác tuyên truyền, ngày 5.4.2022 Tổng LĐLĐVN đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí, truyền hình đề nghị giới thiệu xét chọn và tuyên truyền về “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022.

Sau gần 4 tháng triển khai, Tổng LĐLĐVN đã nhận được 63 hồ sơ giới thiệu, đề cử của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Trong đó có 15 cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương; 19 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 29 cán bộ Công đoàn cấp cơ sở…

Ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết, để giúp Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá, xét chọn chính xác những cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu đủ tiêu chuẩn trao tặng Giải thưởng, Tổng LĐLĐVN đã thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng với 18 thành viên trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban Đảng Trung ương và đại diện Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương tham gia Hội đồng.

Hội đồng đã tổ chức 2 phiên họp để thẩm định, xem xét cụ thể thành tích của từng cán bộ Công đoàn được đề cử, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng đã đánh giá trên tinh thần trách nhiệm, khách quan, toàn diện và thực hiện bỏ phiếu lựa chọn và giới thiệu 10 cán bộ công đoàn được xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III năm 2022 gồm 2 cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương; 2 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 6 cán bộ Công đoàn cấp cơ sở.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng xét chọn, Tổng LĐLĐVN đã thông tin giới thiệu và lấy ý kiến góp ý của đoàn viên trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động trong thời gian 7 ngày (từ ngày 7.7.2022 đến hết ngày 14.7.2022) đối với 10 cán bộ Công đoàn được Hội đồng lựa chọn.

“Qua theo dõi tổng hợp, không có thông tin phản ánh, góp ý khiếu kiện đối với các cán bộ Công đoàn được giới thiệu, do đó, ngày 19.7.2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành quyết định trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022 cho 10 cán bộ Công đoàn” - ông Nguyễn Văn Toản cho hay.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III năm 2022 gồm:

1- Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang;

2- Đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang;

3- Đồng chí Nguyễn Anh Thư, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An;

4- Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, LĐLĐ thành phố Hà Nội;

5- Đồng chí Doãn Thị Thu Giang, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MCNEX Vina, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình;

6- Đồng chí Trần Thị Thanh Phượng, Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty Việt Thắng 1 - Công ty cổ phần, Công đoàn Dệt May Việt Nam;

7- Đồng chí Giang Thị Thu Hiền, Chủ tịch CĐCS Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng;

8- Đồng chí Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch CĐCS Công ty Nissei Electric VN, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh;

9- Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần may Công Tiến, thị xã Gò Công, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang;

10- Đồng chí Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch CĐCS Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS VN, LĐLĐ tỉnh Bình Dương.


Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam gặp mặt 10 đại biểu nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Tú Quỳnh - Bảo Hân |

Trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020, chiều 28.7, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt 10 cán bộ công đoàn ưu tú được nhận giải thưởng.

10 cán bộ Công đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần II

VIỆT LÂM |

Tháng 1.2019, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” với mục đích cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ… Nhằm ghi nhận, động viên, cổ vũ và biểu dương cán bộ CĐ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Thi đua khen thưởng T.Ư cho phép tổ chức Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

Vụ Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu kiểm tra

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", Chủ tịch UBND Huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa có bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra những thông tin Báo Lao Động phản ánh.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam gặp mặt 10 đại biểu nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Tú Quỳnh - Bảo Hân |

Trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020, chiều 28.7, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt 10 cán bộ công đoàn ưu tú được nhận giải thưởng.

10 cán bộ Công đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần II

VIỆT LÂM |

Tháng 1.2019, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” với mục đích cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ… Nhằm ghi nhận, động viên, cổ vũ và biểu dương cán bộ CĐ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Thi đua khen thưởng T.Ư cho phép tổ chức Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Việt Lâm |

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.