Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hà Anh |

Ngày 25.2, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải có văn bản gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (Chương trình).

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 3.2.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức Chương trình.

Theo đó, đối với CĐCS, căn cứ hướng dẫn của công đoàn cấp trên, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động xây dựng, ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình với mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia; tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng Chương trình, lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân.

Khuyến khích đơn vị tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển", lồng ghép với các hoạt động Tháng Công nhân.

Các CĐCS là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến và được cập nhật sáng kiến vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng LĐLĐVN theo các bước hướng dẫn; đồng thời xét chọn các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu và giới thiệu với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo số lượng do công đoàn cấp trên phân bổ.

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (gồm LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN) cần cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai Chương trình theo nội dung Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 3.2.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia Chương trình, có nhiều sáng kiến và thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết Tháng Công nhân năm 2021; tổng hợp, xét chọn, đề xuất các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về Tổng LĐLĐVN.

Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đề nghị không quá 4 sáng kiến. Riêng LĐLĐ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Công đoàn ngành: Công Thương, Ngân hàng Thông tin và Truyền thông, Y Tế Việt Nam, Giáo dục Việt Nam và Ban Công đoàn Quốc phòng Công đoàn Tổng Công ty: Điện lực, Dầu Khí, Than Khoáng sản và Hàng Không đề nghị không quá 5 sáng kiến.

Tổng LĐLĐVN sẽ biểu dương các sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới, sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Các thí sinh nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org/75nghin sangkien-vuotkho-phattrien/.

Thời gian cập nhật cao điểm từ ngày 10.3 đến 20.4.2021. Phần mềm trực tuyến cập nhật các sáng kiến sẽ tự động đóng sau 24h ngày 20.4.2021. Trong quá trình cập nhật phần mềm nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, điện thoại: 0912.820.510 để được giải đáp.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng đoàn viên, người lao động ngành y

Công Hằng - Bảo Hân |

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2021), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế cả nước.

Tổng LĐLĐVN vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia hiến máu

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên y, bác sĩ ngành y

Phương Quỳnh |

Chiều 19.2, nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã thăm và động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng đoàn viên, người lao động ngành y

Công Hằng - Bảo Hân |

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2021), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế cả nước.

Tổng LĐLĐVN vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia hiến máu

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên y, bác sĩ ngành y

Phương Quỳnh |

Chiều 19.2, nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã thăm và động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện Phụ sản Trung ương.