Tổng LĐLĐVN: Tổ chức Bảo vệ Đề án Thi tuyển chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn

Xuân Trường |

Ngày 22.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Bảo vệ Đề án Thi tuyển chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn. 

Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển (HĐTT) chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn đã đến dự và chỉ đạo.

Tham dự còn có các ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch HĐTT chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn; các ủy viên HĐTT chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn là Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo VN; Vũ Đình Thường – Vụ trưởng Vụ Báo chí (Ban Tuyên giáo TƯ); Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông)… và 3 ứng viên thi chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo VN (bên trái) nêu câu hỏi cho ứng viên tại buổi lễ bảo vệ đề án. Ảnh: Xuân Trường
Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo VN (bên trái) nêu câu hỏi cho ứng viên tại buổi lễ bảo vệ đề án. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi bảo vệ Đề án thi tuyển chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch HĐTT chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động Trần Thanh Hải chúc mừng 3 ứng viên đã vượt qua phần thi viết được tổ chức ngày 15.7.2018 là Dương Quốc Hải – Trưởng phòng Thư ký – Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn; Nguyễn Mạnh Kiên – Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Lao Động và Công đoàn và Hoàng Thanh Xuân – Trưởng phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Công đoàn, được vào vòng bảo vệ Đề án phát triển Tạp chí Lao Động và Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Đảng Đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đặt yêu cầu rất cao vai trò người đứng đầu đơn vị về năng lực, chất lượng quản lý, chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị lên hàng đầu. Trong bảo vệ Đề án, người trình bày cần nêu được các giải pháp phát triển Tạp chí Lao động và Công đoàn bao gồm cả lĩnh vực ATVSLĐ.

Ông Dương Quốc Hải – Trưởng phòng Thư ký  Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn bảo vệ đề án trước Hội đồng. Ảnh: Xuân Trường
Ông Dương Quốc Hải – Trưởng phòng Thư ký Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn bảo vệ đề án trước Hội đồng. Ảnh: Xuân Trường
Tại buổi thi tuyển, trong thời gian 30 phút, các ứng viên Dương Quốc Hải, Nguyễn Mạnh Kiên và Hoàng Thanh Xuân đã trình bày Đề án "Các giải pháp xây dựng và phát triển Tạp chí Lao Động và Công đoàn trong tình hình mới” theo cách nhìn của mình và trả lời các câu hỏi của các thành viên trong HĐTT, như: Vấn đề đối tượng của tạp chí, vấn đề viết bài và quảng cáo, việc tổ chức nội dung tạp chí, việc tổ chức các văn phòng vùng miền, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tạp chí, xây dựng tạp chí điện tử... 
Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Lao Động và Công đoàn bảo vệ đề án trước Hội đồng. Ảnh: Xuân Trường
Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Lao Động và Công đoàn bảo vệ đề án trước Hội đồng. Ảnh: Xuân Trường

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, kết quả thi tuyển chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn sẽ được HĐTT Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn báo cáo Đảng Đoàn Tổng LĐLĐVN để chọn người xứng đáng làm Tổng Biên tập trong thời gian tới.

Ông Trần Thanh Hải cũng lưu ý, người trúng tuyển chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao Động và Công đoàn sẽ được bổ nhiệm nhiệm kỳ 5 năm, nhưng nếu không thực hiện đúng cam kết để đạt được các mục tiêu của Tạp chí thì cũng không thể giữ chức danh Tổng Biên tập đến hết nhiệm kỳ.

Ông Hoàng Thanh Xuân - Trưởng phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Công đoàn bảo vệ đề án trước Hội đồng. Ảnh: Xuân Trường
Ông Hoàng Thanh Xuân - Trưởng phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Công đoàn bảo vệ đề án trước Hội đồng. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.