Tổng LĐLĐVN thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Quản lý thiết chế CĐ

Việt Lâm |

Sáng 16.3, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ - chỉ đạo buổi bảo vệ đề án của thí sinh Ngô Văn Quân - Trưởng phòng quản lý thi công và khai thác tài sản, Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ Tổng LĐLĐVN.

Hội đồng thi tuyển còn có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật; Trần Văn Khải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế CĐ Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; TS Nguyễn Phúc Hưởng - Phó vụ trưởng vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng; Nguyễn Thanh Hương - Phó vụ trưởng Vụ Giám sát và đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Ngọc Đức - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN.

Quang cảnh buổi thi tuyển chức danh Phó Ban Quản lý thiết chế Công đoàn. Ảnh: H.A
Quang cảnh buổi thi tuyển chức danh Phó Ban Quản lý thiết chế Công đoàn. Ảnh: H.A

Tại buổi bảo vệ đề án, thí sinh Ngô Văn Quân đã trình bày đề án “Giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình 50 thiết chế CĐ Việt Nam” với 5 phần nội dung.

Theo thí sinh Ngô Văn Quân, đề án được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình 50 thiết chế CĐVN bởi Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN đang chỉ đạo quyết liệt để triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành các thiết chế CĐVN ở các KCN-KCX; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN về mục tiêu triển khai 50 thiết chế CĐ trong giai đoạn 2018-2023…

Ngoài ra, thí sinh Ngô Văn Quân còn trình bày cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ; thực trạng quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ…

Trong phần nội dung đề xuất giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng 50 thiết chế CĐ, thí sinh cho rằng phải tạo điều kiện cho cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án; có chế độ đãi ngộ về lương, phụ cấp cho NLĐ phù hợp với năng lực, kết quả công việc được giao; kiên quyết từ chối nghiệm thu khối lượng hạng mục không đảm bảo chất lượng, tiến độ, hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật…

Thí sinh cũng nêu ra đề xuất UBND các tỉnh, TP phải bố trí được quỹ đất  sạch đã giải phóng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến chân công trình; bố trí nguồn lực về tài chính theo kế hoạch thực hiện dự án…

Sau khi thí sinh trình bày đề án, các thành viên Hội đồng thi tuyển  đánh giá  đề án  đã tập trung đúng vào mục tiêu của quản lý dự án là hai yếu tố “tiến độ” và “chất lượng”; bố cục dự án được thí sinh trình bày khá toàn diện, nêu được quy chế phù hợp về quy trình thực hiện dự án, cơ chế quản lý thực hiện dự án, trong đó phân rõ trách nhiệm của Ban QLDA và LĐLĐ các tỉnh, thành phố…

Các thành viên trong hội đồng cũng đã đặt ra câu hỏi và góp ý để thí sinh hoàn thiện một số nội dung đề án; tiến hành chấm điểm phần trình bày đề án của thí sinh Ngô Văn Quân…

* Cũng trong sáng 16.3, Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN, chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân CĐ với nội dung thi viết.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN và Viện phó Viện Công nhân Công đoàn. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN và Viện phó Viện Công nhân Công đoàn. Ảnh: H.A

Dự thi chức danh Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN có hai thí sinh: Nguyễn Minh Dũng - Phó trưởng phụ trách Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN và Lê Thị Nhuận - Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính TCty Đường sắt VN. Thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Công nhân CĐ có hai thí sinh: Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Quản lý thông tin khoa học, kiêm phụ trách Phòng nghiên cứu khoa học, Viện Công nhân và CĐ; Nhạc Phan Linh - Giảng viên chính Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Phó Viện trưởng Viện Xã hội học Ứng dụng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN).

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN và Phó viện trưởng Viện Công nhân và CĐ đánh giá, hai chức danh quản lý các đơn vị rất quan trọng của tổ chức CĐ. Do đó, các thí sinh cần phát huy kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác, đưa ra những giải pháp để đáp ứng yêu cầu của Hội đồng về hoạt động tài chính CĐ, Viện công nhân và CĐ trong thời gian tới…

Sau phần thi viết, nếu đủ điều kiện, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi phần trình bày đề án với Hội đồng thi tuyển.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng LĐLĐVN

TS |

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Tổng LĐLĐVN thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo như sau:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ

|

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng ban Đối ngoại, Trưởng ban Tài chính, Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Hải Đăng |

Sáng 30.8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức bảo vệ đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng LĐLĐVN

TS |

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Tổng LĐLĐVN thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo như sau:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ

|

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng ban Đối ngoại, Trưởng ban Tài chính, Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Hải Đăng |

Sáng 30.8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức bảo vệ đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.