Tổng LĐLĐVN: Tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Bảo Hân |

Chiều 12.5, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm hỏi, động viên 2 công nhân lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn Hà Nội.

Tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, ông Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội đã thăm hỏi, động viên chị Bùi Thị Hiền – công nhân của công ty.

Chị Hiền bị tai nạn lao động vào tháng 5.2013, mất 4 ngón tay trái, dập nát bàn tay phải, tỷ lệ thương tật là 51%. Chị Hiền tâm sự: “Sau tai nạn, phải mất hơn 1 năm tôi không dám tiếp xúc với ai vì mặc cảm, sợ mọi người nhòm ngó đến đôi bàn tay không còn lành lặn của mình”.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới chị Bùi Thị Hiền. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới chị Bùi Thị Hiền. Ảnh: Bảo Hân

Khi tinh thần đã ổn định hơn, chị Hiền nghĩ rằng, nếu cứ lo lắng mãi, mặc cảm mãi thì chỉ thiệt cho bản thân mình, cho gia đình mình nên chị gắng gượng đi làm trở lại tại công ty. Lúc đầu, mọi việc còn khó khăn, nhưng sau đó, với sự chia sẻ, động viên của tổ chức công đoàn, của công ty, chị quen dần. Công ty tạo điều kiện, bố trí cho chị công việc nhẹ hơn. Chị cũng đã làm được nhiều việc nhà hơn.

Công nhân Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long trong thời gian làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long trong thời gian làm việc. Ảnh: Bảo Hân

Ông Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp- Khu chế xuất Hà Nội thăm hỏi, động viên anh Trần Văn Bảo (công nhân Công ty TNHH Hanoi Steel Centen) tại nhà trọ của anh tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong căn phòng nóng bức, anh Bảo kể lại, vào năm 2018, trong khi làm việc, anh bị tai nạn lao động, phải phẫu thuật nối gân, dập cơ. Hiện tay phải không cử động được. Anh bị thương tật tỷ lệ 57%.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà của Tổng LĐLĐVN tơi sanh Trần Văn Bảo. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà của Tổng LĐLĐVN  tới anh Trần Văn Bảo. Ảnh: Bảo Hân

Tại mỗi nơi đến thăm, ông Ngọ Duy Hiểu gửi lời chia sẻ, quan tâm của tổ chức công đoàn đến công nhân bị tai nạn lao động; đồng thời mong muốn họ giữ gìn sức khỏe, khắc phục, vượt qua khó khăn.

Ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn người lao động ngày càng có ý thức cao hơn về an toàn lao động để làm tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện an toàn nhất. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; nỗ lực cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, giúp người lao động hiểu rõ: An toàn lao động là gắn với sự phát triển bền vững cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định, quy trình sản xuất để người lao động được làm việc an toàn, thu nhập được nâng cao, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, ông Ngọ Duy Hiểu đã trao 2 phần quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới 2 công nhân bị tai nạn lao động (3 triệu đồng/suất). Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng trao quà động viên tới 2 công nhân bị tai nạn lao động.

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - trao quà tới anh Trần Văn Bảo. Ảnh: Bảo Hân
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - trao quà tới anh Trần Văn Bảo. Ảnh: Bảo Hân

Được nhận các phần quà từ tổ chức công đoàn trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, anh Bảo và chị Hiền rất xúc động và bày tỏ cảm ơn tới tổ chức công đoàn. Các anh chị đều cho rằng, những phần quà này mang ý nghĩa rất lớn, giúp họ ấm lòng hơn, thêm vững tâm để nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tiền Giang thăm, hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động

Kỳ Quan |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã đi thăm, hỗ trợ nhiều trường hợp công nhân bị tai nạn lao động trong tỉnh.

Quan tâm, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Trong tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng thăm 6 trường hợp công nhân, lao động tử vong do tai nạn lao động từ đầu năm 2020 đến nay.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Động viên công nhân bị tai nạn lao động nặng

Anh Thư |

Kết thúc lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức sáng 8.5, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đi thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại TP.Hà Nội.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

LĐLĐ Tiền Giang thăm, hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động

Kỳ Quan |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã đi thăm, hỗ trợ nhiều trường hợp công nhân bị tai nạn lao động trong tỉnh.

Quan tâm, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Trong tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng thăm 6 trường hợp công nhân, lao động tử vong do tai nạn lao động từ đầu năm 2020 đến nay.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Động viên công nhân bị tai nạn lao động nặng

Anh Thư |

Kết thúc lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức sáng 8.5, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đi thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại TP.Hà Nội.