Tổng LĐLĐVN nghiệm thu Đề tài xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 20.4, Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài Tổng LĐLĐVN do Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Chủ tịch tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Tổng liên đoàn “Xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay” do LĐLĐ tỉnh Bình Phước chủ trì, PGS, TS Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Hiện nay, công nhân lao động của tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển về số lượng, với trên 167.000 người, có sự chuyển dịch về cơ cấu, chất lượng cơ bản được nâng lên và có những đóng góp trực tiếp to lớn vào sự phát triển của tỉnh.

Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động còn nhiều khó khăn. Thực tế những năm qua cho thấy, công nhân lao động có thu nhập thấp, không có nhà ở, cường độ lao động căng thẳng, không có thời gian và kinh phí chi cho các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật. Chính sự hạn chế trong nhận thức dẫn đến một bộ phận công nhân chưa chấp hành nghiêm pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về văn hóa pháp luật, đánh giá việc xây dựng văn hoá pháp luật cho đội ngũ công nhân ở tỉnh Bình Phước, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao văn hoá pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển chất lượng đội ngũ công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đại diện nhóm tác giả trình bày tại buổi nghiệm thu. Ảnh: Hải Anh
Đại diện nhóm tác giả trình bày tại buổi nghiệm thu. Ảnh: Hải Anh

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu tham gia các hoạt động tổ chức phổ biến và tuyên truyền pháp luật của công nhân tỉnh Bình Phước ngày một tăng. Nhu cầu hiểu biết pháp luật của công nhân là gia tăng, có tới 77,9% là mong muốn và rất mong muốn được nâng cao nhận thức pháp luật.

Kết quả đó đã đặt ra yêu cầu rất lớn cho các cơ quan, đơn vị liên quan và cụ thể là Liên đoàn lao động có kế hoạch cụ thể để góp phần thoả mãn nhu cầu chính đáng của công nhân trong thời gian sắp tới.

Qua khảo sát cũng cho thấy, ý thức pháp luật của một bộ phận công nhân Bình Phước vẫn còn những hạn chế nhất định. Khi được hỏi về mức độ hiểu biết của bản thân về pháp luật của Việt Nam, vẫn còn một số công nhân biết rất ít 9,9% và có 1,2% hoàn toàn không biết gì. Tuy số công nhân hoàn toàn không biết gì hoặc biết rất ít không nhiều, nhưng đó cũng là thách thức để cần nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao hiểu biết, nhận thức về pháp luật.

Một trong những kiến nghị nhóm nghiên cứu đưa ra là tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc nâng cao ý thức và thực hiện pháp luật ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn. Công đoàn cấp trên cần thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm của chủ doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động. Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật Công đoàn, luật bảo hiểm, các chế độ chính sách của người lao động. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân trong việc chấp hành quy chế, nội quy và kỷ luật lao động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động cũng cần tiến hành thực hiện kiểm tra, đánh giá ý thức, hành vi pháp luật thông qua khảo sát đối tượng công nhân qua bảng hỏi, qua các cuộc thi, các bài tập đố vui kiểm tra sau buổi tập huấn... Qua những kênh kiểm tra đó, các cơ quan đoàn thể chức năng có thông tin bổ ích.

Cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động. Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh cần lưu ý tham mưu phân bổ ngân sách cho Công đoàn cấp cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật.

Theo Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tich Hội đồng và nhận xét của các thành viên Hội đồng, đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, đề cập được vấn đề về nhu cầu tự bảo vệ mình bằng pháp luật của công nhân lao động. Đề tài không chỉ có tính ứng dụng với Bình Phước mà với cả các địa phương khác. Nhóm thực hiện sẽ tiếp thu các ý kiến để bổ sung cho đề tài.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

Hoàng Hải |

Nhằm nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội), trong các ngày 19-20.4, Liên đoàn Lao động huyện và Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021 cho cán bộ Công đoàn các cấp huyện.

Công đoàn Hà Nội phấn đấu phát triển mới từ 29.170 đoàn viên trở lên

Hải Anh |

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021. Một trong những chỉ tiêu là các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới từ 421 Công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 29.170 đoàn viên Công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động cho cán bộ Công đoàn

Ngọc Ánh |

Chiều 8.4, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 và phương pháp, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho 150 cán bộ chủ chốt Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

Hoàng Hải |

Nhằm nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội), trong các ngày 19-20.4, Liên đoàn Lao động huyện và Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021 cho cán bộ Công đoàn các cấp huyện.

Công đoàn Hà Nội phấn đấu phát triển mới từ 29.170 đoàn viên trở lên

Hải Anh |

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021. Một trong những chỉ tiêu là các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới từ 421 Công đoàn cơ sở và phát triển mới từ 29.170 đoàn viên Công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động cho cán bộ Công đoàn

Ngọc Ánh |

Chiều 8.4, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 và phương pháp, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho 150 cán bộ chủ chốt Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.