Tổng LĐLĐVN lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, chiều 19.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự Hội nghị.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương cùng dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, tại Hội nghị, các uỷ viên Đoàn Chủ tịch sẽ cùng thảo luận về sửa đổi các quy định về tài chính Công đoàn.

“Đây là vấn đề hết sức cần thiết và cấp thiết nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về tài chính của tổ chức Công đoàn, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành theo ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính. Thường trực Đoàn Chủ tịch đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tài chính thực hiện xây dựng dự thảo sửa đổi các quy định về tài chính Công đoàn” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Tổng LĐLĐVN sẽ tập trung sửa đổi 3 quyết định. Cụ thể là Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn sửa đổi 4 điều, bao gồm Điều 7, 16, 19, 21; Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24.10.2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn sửa đổi 4 điều, gồm các Điều 8, 10, 12, 15; Quyết định 1912/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng LĐLĐVN, về việc ban hành Quy chế quản lý vốn của Công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế sửa đổi 3 điều, gồm các Điều 8, 9, 16…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Các đại biểu cũng có ý kiến xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động…

“Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng kế hoạch sớm để kịp thời tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhất là năm nay trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau dịch bệnh tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có thể tác động đến đời sống, thu nhập, việc làm của một bộ phận không nhỏ đoàn viên, người lao động. Việc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động ngay từ bây giờ là việc làm cần thiết nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực, tổ chức các hoạt động thiết thực với mục tiêu để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng sẽ bàn về chủ đề hoạt động năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: “Tiếp tục và cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021 dự kiến là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” nhằm tạo sự chuyển biến ở một trong những khâu quan trọng và cũng là một trong những hạn chế lớn nhất hiện nay ở cơ sở là cán bộ công đoàn, trong đó tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trước hết là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở”.

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều thông tin khoản kết dư 29.000 tỉ của Tổng LĐLĐVN chưa chính xác

Nguyễn Hùng |

Đây là ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội – tại Hội thảo Tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sáng nay, 13.10, tại TP.Hạ Long. Hội thảo do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Tổng LĐLĐVN: Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý thu chi tài chính Công đoàn

Việt Lâm thực hiện |

Để làm rõ hơn việc quản lý, sử dụng tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trong thời gian qua và định hướng sắp tới, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “Doanh nghiệp vì người lao động” - Phong trào thi đua thiết thực, vì sự phát triển bền vững

Kiều Vũ thực hiện |

Xuất phát từ sáng kiến của Báo Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã chính thức tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” từ năm 2014 đến nay. Thời gian chưa dài, song phong trào đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và nỗ lực vì người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động trước thềm Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều thông tin khoản kết dư 29.000 tỉ của Tổng LĐLĐVN chưa chính xác

Nguyễn Hùng |

Đây là ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội – tại Hội thảo Tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sáng nay, 13.10, tại TP.Hạ Long. Hội thảo do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Tổng LĐLĐVN: Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý thu chi tài chính Công đoàn

Việt Lâm thực hiện |

Để làm rõ hơn việc quản lý, sử dụng tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trong thời gian qua và định hướng sắp tới, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “Doanh nghiệp vì người lao động” - Phong trào thi đua thiết thực, vì sự phát triển bền vững

Kiều Vũ thực hiện |

Xuất phát từ sáng kiến của Báo Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã chính thức tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” từ năm 2014 đến nay. Thời gian chưa dài, song phong trào đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và nỗ lực vì người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động trước thềm Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2020.