Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến một số văn bản về công tác tổ chức, cán bộ CĐ

Mai Chi |

Trong hai ngày 9 – 10.5, tại Trung tâm Hội nghị đào tạo cán bộ Công đoàn Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến một số văn bản về công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn.

Chủ trì Hội thảo là đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN và sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các LĐLĐ địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc và các CĐ ngành T.Ư, CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ, đại diện các Ban Cơ quan TLĐ, Viện Công nhân Công đoàn Việt Nam.

Đại diện CĐ ngành y tế phát biểu tại Hội nghị
Đại diện CĐ ngành y tế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, giải đáp một số nội dung về xây dựng vị trí việc làm cơ quan công đoàn cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ; Lấy ý kiến tham gia xây dựng một số văn bản, quy định của Đoàn Chủ tịch TLĐ gồm: Quy định mối quan hệ phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành T.Ư; Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá, xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở; Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 1932/HD-TLĐ ngày 27.12.2014 về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Xây dựng hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loạt đoàn viên CĐ khu vực Nhà nước.

Hội nghị với sự tham dự của hơn 100 đại biểu
Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

Theo đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo các văn bản về công tác tổ chức cán bộ Công đoàn để từ đó có đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn và căn cứ những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ công đoàn, tạo điều kiện để quá trình triển khai thực hiện các văn bản được thuận lợi, đạt kết quả cao. Thông qua các ý kiến, tổ chức nghiên cứu và tiếp thu vào các dự thảo, để trình Đoàn Chủ tịch TLĐ xem xét, thông qua theo thẩm quyền, kịp thời triển khai thống nhất thực hiện trong cả hệ thống.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các hoạt động Tháng Công nhân

HÀ ANH thực hiện |

Trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ, được nhân dân, Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Việc góp ý sửa đổi Bộ luật LĐ, sửa đổi Luật CĐ là rất quan trọng

VIỆT LÂM |

Sáng 25.4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 tiếp tục làm việc ngày thứ hai. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị.

Tổng LĐLĐVN nghiệm thu đề tài về đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn

Hải Đăng |

Chiều 26.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự và chủ trì buổi nghiệm thu.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các hoạt động Tháng Công nhân

HÀ ANH thực hiện |

Trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ, được nhân dân, Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Việc góp ý sửa đổi Bộ luật LĐ, sửa đổi Luật CĐ là rất quan trọng

VIỆT LÂM |

Sáng 25.4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 tiếp tục làm việc ngày thứ hai. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị.

Tổng LĐLĐVN nghiệm thu đề tài về đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn

Hải Đăng |

Chiều 26.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự và chủ trì buổi nghiệm thu.