Tổng LĐLĐVN làm việc với Quảng Ninh về việc sắp xếp CĐ các KCN

Nguyễn Hùng |

Ngày 31.5, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, do đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN– làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc sắp xếp công đoàn các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 5 KCN đang hoạt động tại Quảng Yên, Hạ Long, Hải Hà, Móng Cái, với 59 DN sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Các DN đã thành lập 44 công đoàn cơ sở, với hơn 14.000 đoàn viên công đoàn. Công đoàn các KCN đã phát huy tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Giải bóng đá nữ công nhân các KCN tỉnh Quảng Ninh 2019. Ảnh: N.H
Giải bóng đá nữ công nhân các KCN tỉnh Quảng Ninh 2019. Ảnh: N.H

Thực hiện tiến trình đổi mới trên tinh thần các nghị quyết của Trung ương và Đề án 25 của tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã làm việc với LĐLĐ Quảng Ninh và công đoàn cơ sở để xây dựng đề án sắp xếp, chuyển các tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn KCN về trực thuộc LĐLĐ các địa phương. Việc sắp xếp này nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với hoạt động công đoàn tại các DN trong KCN.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ký – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh – khẳng định, trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình thí điểm, Quảng Ninh luôn thực hiện thận trọng, căn cơ, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Trong đó có nhiều mô hình đổi mới được Trung ương đánh giá cao, trở thành bài học kinh nghiệm cho nhiều địa phương trong cả nước.

Đối với việc sắp xếp CĐ các KCN, ông Ký nhấn mạnh, việc sắp xếp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với hoạt động của tổ chức CĐ tại các DN; góp phần chăm sóc và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời, qua đó sẽ giúp DN hoạt động ổn định, phát triển bền vững, thu hút và giữ chân người lao động.

Đồng chí Trần Văn Thuật đánh giá cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, đã cụ thể hóa bằng những nội dung công việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Cũng tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Văn Thuật cũng đã đề nghị lui thời gian xắp xếp Công đoàn các Khu công nghiệp đến sau khi Bộ Chính Trị thông qua đề án Đổi mới tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, việc chuyển CĐ các KCN về trực thuộc LĐLĐ các huyện, thị, thành phố sẽ hoàn thành trước 15.6.2019.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cần triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể

Xuân Hùng |

"Hoạt động công đoàn bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Không thể "đủng đỉnh" được nữa" - đó là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 8.5.

LĐLĐ Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển tổ chức CĐ trong doanh nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Ngày 8.1, dự hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai năm công tác 2019 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật đã có những phát biểu chỉ đạo.

Hợp tác giữa LĐLĐ Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản VN: Chung tay chăm lo cho người lao động

TRẦN NGỌC DUY |

Ngày 21.7, tại TP. Cẩm Phả, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2018. 

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cần triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể

Xuân Hùng |

"Hoạt động công đoàn bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Không thể "đủng đỉnh" được nữa" - đó là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 8.5.

LĐLĐ Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển tổ chức CĐ trong doanh nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Ngày 8.1, dự hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai năm công tác 2019 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Trần Văn Thuật đã có những phát biểu chỉ đạo.

Hợp tác giữa LĐLĐ Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản VN: Chung tay chăm lo cho người lao động

TRẦN NGỌC DUY |

Ngày 21.7, tại TP. Cẩm Phả, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2018.