Tổng LĐLĐVN kiểm tra thực hiện Đề án 1780 và Đề án 231 tại ĐBSCL

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 25.6, tại TP Cần Thơ, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải dẫn đầu đã chủ trì buổi làm việc làm việc với LĐLĐ các địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp về kết quả thực hiện Đề án 1780 và Đề án 231.

Buổi làm việc liên quan đến các vấn đề như: Thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng tới năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1780) và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 231) và kiểm tra, đánh giá phân loại Nhà Văn hóa Lao động của các tổ chức Công đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ các địa phương đã báo cáo nhiều khó khăn trong việc thực hiện đề án 231. Dù được triển khai rộng và có kế hoạch, tuy nhiên việc tổ chức các lớp học, xây dựng các trường đào tạo cho công nhân vẫn gặp nhiều bất cập. Nguyên nhân do công nhân không mặn mà với việc học tập.

Sau khi nghe các LĐLĐ báo cáo công tác triển khai thực hiện, cũng như khó khăn trong quá trình triển khai các Đề án trên, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng, Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020” bảo vệ quyền lợi để người lao động, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang vận động rất nhanh.

Theo Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải, việc khuyến khích cho người lao động nỗ lực học tập là cần thiết, bởi học nghề là phải học liên tục, học suốt đời thì công nhân mới được nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề, có thể tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

Ngoài ra, việc xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cho người lao động là rất cần thiết và quan trọng. Thiết chế nhà văn hóa trong các khu công nghiệp là cần thiết, phục vụ tốt và nâng cao đời sống tinh thần của công nhân, đồng thời, củng cố uy tín của tổ chức Công đoàn trong người lao động.

“Sinh ra nhà văn hóa của người lao động thì trước hết phải phục vụ cho người lao động, phục vụ về đời sống tinh thần cho người lao động. Người lao động phải cảm nhận được rằng, đây là nơi giúp cho đời sống tinh thần của họ ngày càng phong phú và cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn” – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN khẳng định.

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Tuyên dương 16 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Tân Biên, Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Cận cảnh khu nhà ở cho người lao động 380 tỉ của một doanh nghiệp

TRẦN LƯU |

Khang trang, sạch đẹp với đầy đủ những tiện nghi hiện đại, khu nhà ở cho người lao động của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đang là một "mái ấm mơ ước" của cán bộ, công nhân lao động. Dù hoạt động sản xuất còn không ít khó khăn, nhưng Công ty vẫn bỏ ra gần 400 tỉ đồng để xây dựng khu nhà ở này.

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh: Trao tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Ngày ngày 25.6.2020, LĐLĐ huyện Gò Dầu đã tổ chức trao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1982, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyên dương 16 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Tân Biên, Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Cận cảnh khu nhà ở cho người lao động 380 tỉ của một doanh nghiệp

TRẦN LƯU |

Khang trang, sạch đẹp với đầy đủ những tiện nghi hiện đại, khu nhà ở cho người lao động của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đang là một "mái ấm mơ ước" của cán bộ, công nhân lao động. Dù hoạt động sản xuất còn không ít khó khăn, nhưng Công ty vẫn bỏ ra gần 400 tỉ đồng để xây dựng khu nhà ở này.

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh: Trao tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Ngày ngày 25.6.2020, LĐLĐ huyện Gò Dầu đã tổ chức trao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1982, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.