Tổng LĐLĐVN kiểm tra, giám sát tại Tiền Giang, Bến Tre

Kỳ Quan |

Sáng 16.12, tại TP.Mỹ Tho, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và các ngành chức năng của tỉnh theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN năm 2020.

Tại buổi kiểm tra, giám sát, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã báo cáo với Đoàn công tác các nội dung: Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện chính sách tiền lương của người lao động trong khu vực doanh nghiệp; triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TLĐ ngày 2.2.2018 về thực hiện một số giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công…

Ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2020 tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động để chăm lo cho người lao động, giúp họ giảm bớt khó khăn do dịch bệnh;

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là vấn đề tiền lương.

Tình hình tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp cũng giảm đáng kể. So với các năm trước, số vụ tai nạn lao động và ngừng việc tập thể trong năm 2020 đều giảm. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng kiến nghị Tổng LĐLĐVN kiến nghị Chính phủ xem xét một số qui định không thật thuận lợi để cơ sở thực hiện tốt hơn các chính sách về tai nạn lao động, tiền lương cho người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu kết luận đợt kiểm tra, giám sát tại Tiền Giang. Ảnh:K.Q
Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu kết luận đợt kiểm tra, giám sát tại Tiền Giang. Ảnh:K.Q

Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, giám sát tại Tiền Giang, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao các kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn tỉnh Tiền Giang, nhất là trong việc đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; cùng với doanh nghiệp cải thiện quan hệ lao động, kéo giảm tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, giữ vững an ninh trật tự trong lao động sản xuất…

Bên cạnh đó, ông Ngọ Duy Hiểu cũng thẳng thắn góp ý, chỉ đạo những nội dung các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang cần phải quan tâm, thực hiện tốt hơn như: Tuyên truyền cho CNLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp để họ nắm vững pháp luật, như Luật Giao thông đường bộ, giúp kéo giảm tai nạn giao thông chết người trong CNLĐ...

Trước đó, buổi chiều 15.12, Đoàn công tác đã thực hiển kiểm tra, giám sát ở cơ sở tại CĐCS Cty TNHH Royal Foods Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Theo chương trình, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề và chương trình công tác năm 2020 tại tỉnh Bến Tre trong các ngày 16 và 17.12.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bầu bổ sung Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 12.12, Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII) tổ chức bầu bổ sung Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Tổng LĐLĐVN sẽ nghiên cứu kỹ về kiến nghị đối với NLĐ là xe ôm công nghệ

Bảo Hân – Trần Kiều |

Tổng LĐLĐVN sẽ nghiên cứu các quy định để có thể kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, để vừa đảm bảo quyền lợi của những xe ôm công nghệ, vừa đảm bảo chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động Công đoàn. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tham dự hội nghị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu bổ sung Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 12.12, Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII) tổ chức bầu bổ sung Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Tổng LĐLĐVN sẽ nghiên cứu kỹ về kiến nghị đối với NLĐ là xe ôm công nghệ

Bảo Hân – Trần Kiều |

Tổng LĐLĐVN sẽ nghiên cứu các quy định để có thể kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, để vừa đảm bảo quyền lợi của những xe ôm công nghệ, vừa đảm bảo chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động Công đoàn. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tham dự hội nghị.